Châu Âu sẵn sàng cấm nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027
(Dân trí) - Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga vào châu Âu (EU) trước cuối năm 2027.

(Ảnh minh họa: Reuters).
Các đề xuất sẽ nêu rõ cách EU chính thức hóa cam kết chấm dứt quan hệ năng lượng với Nga - nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu trong nhiều thập niên, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine năm 2022.
Tài liệu nội bộ của EC cho biết, lệnh cấm nhập khẩu khí đốt đường ống và LNG từ Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với các thời hạn dài hơn cho một số hợp đồng cụ thể.
Các thỏa thuận khí đốt ngắn hạn ký kết trước ngày 17/6/2025 sẽ có thời gian chuyển đổi 1 năm, đến ngày 17/6/2026. Trong khi đó, các hợp đồng dài hạn hiện tại sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2028, chấm dứt hoàn toàn việc EU sử dụng khí đốt Nga từ thời điểm này.
Các cảng LNG của EU cũng sẽ dần ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng Nga, đồng thời các công ty nhập khẩu khí đốt từ Nga phải tiết lộ thông tin hợp đồng với chính quyền EU và các quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn có thể được điều chỉnh trước khi công bố chính thức.
Ủy viên phụ trách năng lượng EU Dan Jorgensen cho biết các biện pháp được thiết kế đủ mạnh về mặt pháp lý để các công ty có thể viện dẫn điều khoản "bất khả kháng" nhằm chấm dứt hợp đồng khí đốt với Nga.
Để tránh bị phản đối, đề xuất của EC sẽ sử dụng cơ sở pháp lý cho phép thông qua với sự ủng hộ của đa số các nước thành viên và Nghị viện châu Âu.
Dù phần lớn các nước EU bày tỏ ủng hộ lệnh cấm, một số quan chức thừa nhận các quốc gia nhập khẩu khí đốt lo ngại về rủi ro phạt tài chính hoặc tranh chấp trọng tài khi hủy bỏ hợp đồng.
Thùy Dung