1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu chật vật đối phó với khủng hoảng năng lượng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giữa lúc nguồn cung khí đốt suy giảm do hậu quả của xung đột Nga - Ukraine, việc OPEC cắt giảm sản lượng càng khiến cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu trở nên trầm trọng.

Châu Âu chật vật đối phó với khủng hoảng năng lượng - 1
Đường ống thuộc dự án Dòng chảy Phương Bắc 1 ở Lubmin, Đức (Ảnh: Reuters).

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả Rập Xê Út dẫn dầu và các đối tác trong đó có Nga (gọi tắt là OPEC+) đã quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11.

Ả Rập Xê Út cho biết, động thái của các nhà xuất khẩu dầu quyền lực hàng đầu thế giới đơn thuần là để phản ứng với việc lãi suất tăng vọt ở phương Tây, nơi các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang chậm trễ giảm thanh khoản, làm đồng USD tăng giá trị và khiến giá dầu giảm.

Động thái này khiến giá năng lượng tại một số quốc gia châu Âu tăng vọt. Tại Hy Lạp, giá khí đốt tự nhiên đã tăng vọt trong thời gian qua và đạt mức cao nhất trong lịch sử vào hôm 10/10. Giá năng lượng tăng cũng khiến tỷ lệ lạm phát tại quốc gia này tăng cao bất thường và lên mức 12% vào tháng 9.

Tại Pháp, các cuộc đình công của công nhân ngành xăng dầu ở Pháp càng khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu ở nước này trầm trọng hơn. Các nhà máy lọc dầu của tập đoàn ExxonMobil và TotalEnergies Normandie, chiếm 30% năng lực lọc dầu của Pháp, đã phải đóng cửa suốt hơn một tuần qua. Ở Dunkerque, kho dầu của TotalEnergies cũng đã ngừng hoạt động.

Khủng hoảng năng lượng được cho là sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu trong thời gian tới. Để đối phó, một số giải pháp sáng tạo đã được các nhà cung cấp năng lượng tại châu Âu đặt ra.

Châu Âu chật vật đối phó với khủng hoảng năng lượng - 2
Một cơ sở chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng, nhiên liệu được xem là cứu cánh cho khủng hoảng năng lượng hiện nay tại châu Âu (Ảnh: EU).

Tại Anh, 2 công ty năng lượng Octopus Energy và Ovo Energy quyết định thưởng cho người dân nếu tiết kiệm điện trong giờ cao điểm. Với mỗi số điện tiết kiệm được, người tiêu dùng có thể được trả khoảng 4 bảng Anh.

"Thay vì cắt điện nếu chúng ta thiếu khí đốt, chúng ta có thể thưởng cho những người sử dụng tiết kiệm điện. Chúng tôi là nhà cung cấp điện đầu tiên đem đến cho khách hàng dịch vụ này, và chúng tôi hy vọng những nhà cung cấp khác sẽ học theo. Với cách làm này, chúng ta có thể ngăn chặn được sự cố mất điện trên diện rộng và tiết kiệm chi phí cho mọi người", Giám đốc điều hành nhà cung cấp năng lượng Octopus Greg Jackson giải thích.

Với Serbia, Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết một hệ thống đường ống và kho chứa nhiên liệu mới sẽ được xây dựng với sự hợp tác của Hungary. Hệ thống này được kỳ vọng có thể sẽ giúp cả 2 nước đối phó với mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Theo Anadoly Agency