1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Charlie Hebdo gây tranh cãi khi vẽ tranh biếm họa Giáo hoàng

(Dân trí) - Hơn một tháng kể từ vụ tấn công khủng bố gây chấn động, tờ biếm họa Charlie Hebdo đã trở lại với hình biếm họa Giáo hoàng, các phần tử thánh chiến và các chính trị gia bảo thủ của Pháp.

Trang bìa tạp chí Charlie Hebdo số ra sắp tới (Ảnh:
Trang bìa tạp chí Charlie Hebdo số ra sắp tới (Ảnh: France 24)
 
Trong ấn bản mới nhất số sẽ ra ngày 25/2, tờ Charlie Hebdo đã cho đăng hình ảnh trang bìa gồm Giáo hoàng, một phần tử khủng bố Thánh chiến cực đoan, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và chính trị gia cánh hữu Marine Le Pen, trong những hình thù kì quái đang đuổi theo một con chó gặm tờ Charlie Hebdo.
 
Tiêu đề trên trang nhất số báo sắp ra có dòng chữ: "Chúng tôi đã trở lại".

Tổng biên tập tờ Charlie Hebdo, ông Gerard Biard cho hay: "Các nhân viên của tờ báo đã có một quãng thời gian nghỉ cần thiết sau vụ tấn công. Và số mới ra nhất chính là tuyên bố cho thấy tờ báo sẽ giữ đúng cam kết trở lại ấn bản hàng tuần từ ngày 25/2".

Lâu nay, việc luôn nhắm tới nhiều đối tượng để vẽ tranh biếm họa đã làm cho tờ Charlie Hebdo trở thành "cái gai" trong mắt nhiều người.

Trong vụ tấn công hồi tháng trước, anh em nhà Kouachi đã tuyên bố thực hiện vụ xả súng nhằm trả thù cho việc tờ báo bôi nhọ hình ảnh nhà tiên tri Mohammed.

Sau vụ tấn công, "những người sống sót" của tờ Charlie Hebdo đã cho phát hành một ấn bản đặc biệt, trong đó trang bìa có hình ảnh nhà tiên tri Mohammed đang nhỏ lệ và tay cần tấm biển có dòng chữ Je Suis Charlie với tiêu đề "Tất cả sẽ được tha thứ".

Ấn bản đặc biệt nêu trên được phát hành đúng thời điểm dư luận quốc tế đang quan tâm và chia sẻ với nạn nhân của vụ tấn công. Tám triệu bản đã được phát hành, một con số kỷ lục cho tờ báo chỉ đạt mốc 60.000 bản mỗi tuần trước vụ tấn công.

Tuy nhiên, hình ảnh trong ấn bản đặc biệt một lần nữa làm thế giới Hồi giáo phẫn nộ, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khắp nơi trên thế giới để phản đối Charlie hebdo.

Theo kế hoạch, ẩn bản mới nhất sẽ được in khoảng 2,5 triệu bản.

Ngọc Anh
Tổng hợp