1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(Dân trí) - Cựu thượng nghị sĩ Virginia và từng là tư lệnh hải quân Mỹ, ông Jim Webb, đang được coi là ứng viên sáng giá nhất cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong bối cảnh quân đội Mỹ đứng trước những thay đổi lớn về chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Chân dung ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Ảnh 1.

Ông Jim Webb (Ảnh: Time)

Hãng tin New York Times trong tuần này dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Dân chủ Jim Webb làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông James Mattis - người bị cách chức từ ngày 1/1 sau những lùm xùm bất đồng chính sách.

Ông Webb, 72 tuổi, tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ năm 1968 và là sĩ quan Thủy quân Lục chiến Mỹ cho đến năm 1972 tham chiến ở Việt Nam. Sau khi rời lực lượng Thủy quân Lục chiến, ông Webb phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Ronald Reagan với vai trò trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và tiếp đến là Tư lệnh Hải quân Mỹ.

Ở cương vị Tư lệnh Hải quân, ông ưu tiên cho nhiệm vụ hiện đại hóa hạm đội hải quân và tạo cơ hội cho các nữ quân nhân. Ông Webb từ chức năm 1988 sau khi không đồng ý việc giảm Hải quân, bản thân ông muốn tăng hạm đội Hải quân lên đến 600 tàu.

Sau khi từ chức, ông Webb làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, với tư cách tác giả và nhà làm phim. Ông đoạt giải Emmy cho bộ phim về Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Beirut.

Năm 2006, ông Webb chạy đua vào quốc hội Mỹ và trở thành thượng nghị sĩ đại diện bang Virginia. Trong Quốc hội, ông phục vụ trong Ủy ban đối ngoại thượng viện và góp phần thông qua dự luật hậu 11/9.

Ông Webb từ lâu đã chỉ trích nền tảng chính sách đối ngoại của Washington, đặc biệt vấn đề can thiệp quân sự ở Trung Đông. Ông kịch liệt phản đối thậm chí trước khi Mỹ đưa quân đến Iraq.

Ông Webb chưa từng công khai tiết lộ liệu ông có bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 hay không, song ông phản đối ứng viên Dân chủ Hillary Clinton một phần do quan điểm "hiếu chiến" của bà khi còn là thượng nghị sĩ và Ngoại trưởng trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.

Minh Phương

Theo Newsweek