1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc:

Chấn động quan chức một tỉnh liên tiếp "ngã ngựa"

Liên tiếp hai đời Tổng thư ký tỉnh ủy Giang Tô bị “quật ngã” vì phạm tội tham nhũng.

Chiều 30/5, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) ra thông báo cho biết, Lý Vân Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Giang Tô, đang bị tổ chức điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Theo Tân Kinh báo ngày 31/5, Lý Vân Phong sinh tháng 3/1957, quê ở Giang Tô. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phong về làm ở trường đảng địa khu Trấn Giang, rồi chuyển về văn phòng tỉnh ủy Giang Tô và công tác liên tục ở đó đến nay. Từ tháng 3/2011, Phong là Ủy viên thường vụ, Phó tỉnh trưởng thường trực Giang Tô.

Lý Vân Phong
Lý Vân Phong

Hôm 25/5 vừa qua, Phong còn chủ trì Hội nghị công tác về đẩy nhanh phát triển vùng ven biển do tỉnh ủy và ủy ban tỉnh tổ chức. Trong thời gian hội nghị, ông ta còn dẫn đoàn quan chức đi tham quan, khảo sát các thành phố Nam Thông, Diêm Thành, Liên Vân Cảng.

“Hổ” thứ tư ở Giang Tô bị hạ

Lý Vân Phong là quan chức lãnh đạo thứ 4 của Giang Tô bị ngã ngựa kể từ Đại hội 18 (12/2012) đến nay. Những người trước đó gồm Quý Kiến Nghiệp, Dương Vệ Trạch và Triệu Thiếu Lân. Trong số 4 quan chức Giang Tô bị hạ này, Triệu Thiếu Lân và Lý Vân Phong đều từng ở cương vị Tổng thư ký tỉnh ủy.

Phong kế nhiệm Lân từ tháng 11/2006, làm Ủy viên thường vụ kiêm Tổng thư ký. Trước đó, Phong làm cấp phó cho Lân suốt 8 năm, từ 1998 đến 2006. Nay Phong bị điều tra có nghĩa là hai đời Tổng thư ký tỉnh ủy liên tiếp ngã ngựa.

Lý Vân Phong cũng là Ủy viên Trung ương dự khuyết thứ 13 bị quật ngã từ sau Đại hội 18. Những người trước đó gồm Lý Xuân Thành, Vạn Khánh Lương, Chu Minh Quốc, Vương Mẫn, Vệ Trạch, Cừu Hòa, Dư Viễn Huy, Lã Tích Văn... Trong đó, đáng chú ý là Cừu Hòa. Trước khi về Vân Nam công tác, Cừu Hòa cũng giữ chức Phó tỉnh trưởng Giang Tô trong thời gian dài.

Ngày tàn của “bang Giang Tô”

Báo điện tử Tài Tân cho rằng, việc Lý Vân Phong ngã ngựa có liên quan đến việc thanh lọc “bang Giang Tô”, sau khi một loạt “bang nhóm” như Sơn Tây, Dầu khí, Thư ký, Chính pháp… bị xóa sổ.

Phong đã giữ chân thư ký suốt 28 năm ở văn phòng tỉnh ủy Giang Tô, từ thư ký thường lên đến chức tổng thư ký năm 2011, rồi vào trung ương năm 2012, lần lượt phục vụ 5 đời Bí thư tỉnh ủy Hàn Bồi Tín, Thẩm Đạt Nhân, Trần Hoán Hữu, Hồi Lương Ngọc, Lý Nguyên Triều và tham gia Ban thường vụ tỉnh ủy dưới thời 3 Bí thư Lý Nguyên Triều, Lương Bảo Hoa, La Chí Quân.

Chính trường Giang Tô gần đây biến động rất lớn, một chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra rầm rộ. Bí thư Nam Kinh Dương Vệ Trạch khi bị bắt tháng 1/2015 đã định tự sát nhưng không thành. Tới 31/3, Tưởng Hồng Lượng, Phó Bí thư thành ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp thành ủy Vô Tịch, tự sát. Dù lý do chính thức được đưa ra là “trầm cảm”, song dư luận tin nguyên nhân là do có liên quan đến Dương Vệ Trạch.

Ngoài những quan chức bị ngã ngựa ngay trên đất Giang Tô, một số quan chức được điều từ đây đi nơi khác cũng đã bị sa lưới trong chiến dịch “đả hổ”, như Cừu Hòa, Phó Bí thư Vân Nam bị điều tra ngày 15/3/2015; Vương Manh, nguyên Phó tỉnh trưởng Giang Tô, sau là Bí thư Liêu Ninh từ 2009, bị điều tra tháng 3/2016.

Chính vì vậy, dư luận cho rằng với việc các quan chức quê Giang Tô nối nhau ngã ngựa, có thể sẽ có sự sụp đổ của “bang Giang Tô” như đã từng xảy ra với các bang nhóm khác.

Ngô Tuyết

Vietnamnet