1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Câu chuyện phía sau bước chân lịch sử của ông Trump trên lãnh thổ Triều Tiên

(Dân trí) - Quan chức Hàn Quốc đã tiết lộ câu chuyện phía sau khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Donald Trump bước qua đường ranh giới quân sự ở biên giới Hàn - Triều và đặt chân tới lãnh thổ Triều Tiên.

Bước chân lịch sử của Tổng thống Trump trên lãnh thổ Triều Tiên
Câu chuyện phía sau bước chân lịch sử của ông Trump trên lãnh thổ Triều Tiên - 1

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay tại đường ranh giới quân sự ở biên giới Hàn - Triều (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết, chỉ vài phút trước khi bước qua đường ranh giới quân sự Hàn - Triều để sang lãnh thổ Triều Tiên hôm 30/6, Tổng thống Donald Trump vẫn hỏi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng, liệu có ổn không nếu ông vượt qua đường ranh giới đó.

“Không vấn đề gì nếu ông bắt tay (nhà lãnh đạo Triều Tiên) và bước qua (đường ranh giới), nắm tay ông ấy”, Tổng thống Moon nói.

Câu chuyện trên diễn ra khi ông Trump và ông Moon đang đứng đợi tại Nhà Hòa bình ở Khu phi quân sự để chờ ông Kim xuất hiện.

Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến, Tổng thống Trump tiếp tục hỏi thêm một lần nữa về việc liệu ông có thể bước sang lãnh thổ Triều Tiên hay không.

“Ông có muốn tôi bước qua không?”, ông Trump hỏi ông Kim khi hai nhà lãnh đạo bắt tay tại đường ranh giới quân sự.

“Tôi không có vấn đề gì với điều đó”, ông Kim đáp lại.

Sau đó, Tổng thống Trump tiến khoảng 20 bước về phía lãnh thổ Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục bắt tay và vỗ vào lưng nhau trước khi quay trở lại lãnh thổ bên phía Hàn Quốc sau khoảng 1 phút.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp ông tại nơi này”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với Tổng thống Trump thông qua phiên dịch viên.

Tổng thống Trump chia sẻ với các phóng viên rằng ông “tự hào” khi được bước qua đường ranh giới đó và cảm ơn ông Kim Jong-un về cuộc gặp. Ông Trump cũng là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân tới lãnh thổ Triều Tiên.

Khi gửi lời mời tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên mạng xã hội Twitter hôm 29/6 khi đang dự họp G20 tại Nhật Bản, Tổng thống Trump đã khẳng định rằng ông không cảm thấy có “vấn đề” gì nếu bước sang lãnh thổ Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông rất ngạc nhiên với đề xuất gặp mặt của Tổng thống Trump và lý do ông chấp nhận gặp là bởi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai nhà lãnh đạo.

Thành Đạt

Theo Yonhap