1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cặp đôi mời 4.000 người tị nạn ăn cưới miễn phí

(Dân trí) - Một cặp tân lang, tân nương ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định chia sẻ niềm vui ngày cưới bằng cách mời 4.000 người tị nạn Syria dự tiệc miễn phí cùng họ tại thành phố Kilis.

Cặp đôi mời 4.000 người tị nạn ăn cưới miễn phí - 1

Cô dâu, chú rể trong ngày mở tiệc cưới cùng những người tị nạn (Ảnh: Telegraph)

Chú rể Fethullah Üzümcüoğlu và cô dâu Esra Polat, kết hôn tại thành phố gần biên giới Syria hồi tuần trước, đã gửi lời mời dự tiệc cưới tới những người tị nạn, vốn chạy khỏi Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra tại nước này 4 năm trước.

Ý tưởng chia vui trong ngày đặc biệt của họ với những người kém may mắn hơn là của bố chú rể, ông Ali Üzümcüoğlu. Ông Ali nói với một tờ báo địa phương rằng ông hi vọng những người khác cũng làm điều tương tự và chia sẻ niềm vui với những người anh em Syria.

Cặp đôi mới cưới đã gom số tiền mà họ nhận từ hai bên gia đình để tổ chức một bữa tiệc với những người tị nạn sống quanh thành phố Kilis. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy chú rể và cô dâu trong trang phục cưới màu trắng đã tham gia phục vụ các bữa ăn cho người tị nạn.

Cô dâu Polat cho hay đó là một trải nghiệm tuyệt vời và cô rất vui khi có thể chia sẻ bữa ăn với những người cần đến.

Cặp đôi mời 4.000 người tị nạn ăn cưới miễn phí - 2

Cặp đôi trực tiếp phát đồ ăn cho mọi người (Ảnh: Telegraph)

Còn chú rể Üzümcüoğlu cũng chia sẻ: “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi có thể làm người khác hạnh phúc. Nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt trẻ tị nạn Syria là vô giá. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống mới với niềm hạnh phúc khi làm người khác vui và đó là điều rất tuyệt vời”.

Theo truyền thông địa phương, ca sĩ Reşit Muhtar tại Kilis cũng tham gia trợ giúp nhằm cung cấp thực phẩm cho các vị khách đặc biệt.

Mong muốn của ông Ali dường như đã sẽ thành hiện thực. Chú rể Üzümcüoğlu cho biết những người bạn của anh đã được truyền cảm hứng và họ hi vọng có thể làm điều tương tự trong lễ cưới của họ.

Kể từ khi nổ ra nội chiến tại Syria, hơn 2 triệu người tị nạn nước này đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó thành phố Kilis có 4.000 người.

An Bình

Theo Telegraph