1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Thái Lan phát hiện xe nghi chở bà Yingluck bỏ trốn

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy một phương tiện nghi được sử dụng để giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn trước phiên luận tội tại Tòa án tối cao hôm 25/8.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: EPA)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: EPA)

Bangkok Post dẫn lời Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul ngày 2/9 cho biết cảnh sát nước này đã phát hiện một chiếc xe khả nghi, được cho là chở cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn trước phiên luận tội của bà tại Tòa án tối cao hôm 25/8.

Một đội tìm kiếm đã được thành lập để truy lùng dấu vết của bà Yingluck và xác định chính xác nơi bà đang ở để đưa bà về trình diện trước khi Tòa án tối cao ra phán quyết vào ngày 27/9. Hiện Tòa án tối cao Thái Lan đã phát lệnh truy nã cựu thủ tướng này.

Tướng Srivara là người dẫn đầu đội tìm kiếm. Ông cho biết cảnh sát Thái Lan đã xem lại camera an ninh tại khu vực căn nhà của bà Yingluck ở Soi Yothinpattana 3 thuộc quận Bung Kum trong khoảng thời gian từ ngày 23-24/8 và phát hiện khoảng 10 phương tiện đi ra, đi vào hoặc đi ngang qua căn nhà của bà Yingluck.

Theo ông Srivara, một trong số các phương tiện này nghi đã được sử dụng trong quá trình bỏ trốn của bà Yingluck. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp các thông tin chi tiết về chiếc xe nghi vấn vì cho rằng “đây là các thông tin nhạy cảm liên quan tới an ninh và quan hệ quốc tế”.

Trong khi đó, giới chức pháp y đã thu thập các chứng cứ liên quan tới mẫu DNA và dấu vân tay từ chiếc xe nghi vấn. Ông Srivara cho biết nếu kết quả phân tích pháp y cho thấy mẫu DNA là “của một bên thứ 3”, thì các cuộc xét nghiệm sẽ tiếp tục được tiến hành để xác định xem còn ai khác ngồi trong chiếc xe này hay không.

Ngoài ra, Tướng Srivara cũng khẳng định xe tải cảnh sát được nhìn thấy trước nhà bà Yingluck hôm 23/8, thời điểm cựu thủ tướng Thái Lan được cho là bỏ trốn, không liên quan tới vụ đào thoát của bà. Theo ông Srivara, xe tải cảnh sát khi đó đang làm nhiệm vụ tuần tra và người điều khiển chiếc xe đó là Phó Thanh tra Wirat Nuakaew.

Trước đó, hãng tin Isra đã đăng tải một đoạn video được cho là trích xuất từ camera an ninh tại khu vực nhà riêng của cựu Thủ tướng Yingluck.

Đoạn video cho thấy nhiều ô tô ra vào nhà riêng của bà Yingluck hôm 23/8, trong đó đáng chú ý nhất là một xe cảnh sát từ nhà bà Yingluck đi ra lúc 9 giờ tối. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng bà Yingluck có thể đã ngồi bên trong chiếc xe.

Chưa thể kết luận bà Yingluck đã bỏ trốn


Cảnh sát và phóng viên tập trung bên ngoài nhà riêng của bà Yingluck ở Bung Kum, Bangkok (Ảnh: Nation)

Cảnh sát và phóng viên tập trung bên ngoài nhà riêng của bà Yingluck ở Bung Kum, Bangkok (Ảnh: Nation)

Thông tin do Tướng Srivara là tình tiết mới nhất liên quan tới vụ cựu Thủ tướng Yingluck đào thoát, vốn khiến chính trường Thái Lan “dậy sóng” trong suốt một tuần qua.

Bà Yingluck được cho là đã bỏ trốn khỏi Thái Lan trong khi chính quyền và các cơ quan an ninh Thái Lan đang chịu nhiều sức ép vì sự mất tích bí ẩn của bà. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc bằng cách nào mà nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan có thể đào thoát trong khi bà đang bị theo dõi sát sao.

Phó cảnh sát trưởng Thái Lan khẳng định hiện chưa có đủ thông tin để kết luận liệu bà Yingluck đã ra nước ngoài hay vẫn đang ở Thái Lan. Ông Srivara cũng cho biết giới chức ở Campuchia, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều xác nhận với cảnh sát Thái Lan rằng không có thông tin cho thấy bà Yingluck nhập cảnh vào những quốc gia này.

Bà Yingluck, 50 tuổi, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ. Nếu bị tuyên có tội, bà sẽ phải đối diện với án 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị trọn đời theo hiến pháp mới do quân đội soạn thảo. Đến nay, bà Yingluck vẫn bác bỏ những cáo buộc này.

Bà Yingluck đã không trình diện tại phiên tòa luận tội sáng 25/8 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan dẫn nhiều nguồn tin cho biết, bà Yingluck có thể đã rời khỏi đất nước, qua Campuchia, sang Singapore và bắt chuyến bay tới Dubai.

Thành Đạt

Theo Bangkok Post