1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Thái Lan: Nghi phạm bị bắt có thể không phải hung thủ

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan ngày 29/8 cho biết, người đàn ông nước ngoài bị bắt tại ngoại ô Bangkok có thể không phải kẻ đã thực hiện vụ đánh bom tại đền Erawan, nhưng có liên quan đến các nghi phạm. Nhiều chất nổ được tìm thấy tại nhà người này.

adem-karadag-1440859911046

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một nghi phạm nước ngoài (ảnh trái) được khẳng định giống với hình ảnh truy nã (phải) (Ảnh: Mirror)

Đến nay vụ bắt giữ này được xem như bước đột phá trong quá trình điều tra vụ tấn công bằng bom vào Bangkok khiến 20 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm bị bắt giữ chiều 29/8 mang theo một hộ chiếu giả của Thổ Nhĩ Kỳ và còn có nhiều hộ chiếu giả khác, nên chưa thể xác định ngay gốc tích của tên này.

Cánh sát trưởng quốc gia Somyot Poompunmuang cho biết “người nước ngoài” này có thể phải đối mặt thêm nhiều cáo buộc sau khi điều tra.

“Cơ quan chức năng đã khởi tố người này vì sở hữu chất nổ”, ông Somyot nói.

Cảnh sát Thái Lan: Nghi phạm bị bắt có thể không phải hung thủ - 2
Cảnh sát Thái Lan: Nghi phạm bị bắt có thể không phải hung thủ - 3

Các tang vật và hộ chiếu giả được tìm thấy (Ảnh: Bangkok Post)

Tên này đã bị thẩm vấn ngay tại căn hộ nơi bị bắt và một người phiên dịch biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã được mời tới giúp làm sáng tỏ thông tin.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người phát ngôn cảnh sát Prawut Thavornsiri khẳng định người đàn ông bị bắt 28 tuổi. Tuy nhiên hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ người này mang theo là giả mạo, chất lượng thấp, chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn và chữ “Istanbul” bị sai lỗi chính tả.

“Chúng tôi tin rằng ông ta là thành viên của một nhóm đã thực hiện vụ tấn công đền Erawan”, tướng Prawut nói. Tuy vậy, ông Prawut lại được báo giới dẫn lời nói rằng cảnh sát không tin người bị bắt giữ chính là hung thủ.

Trong khi đó một quan chức quân đội xác nhận với AFP rằng người bị bắt đúng là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được đề nghị nhận định về động cơ vụ đánh bom, Tướng Somyo nói: “Đó là do thù hận cá nhân…không phải khủng bố quốc tế”.

Thanh Tùng

Theo Bangkok Post