1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát phun vòi rồng dẹp hàng nghìn người biểu tình trước thềm G20

(Dân trí) - Lực lượng an ninh Đức đã triển khai hơn 20.000 sĩ quan cảnh sát và sử dụng vòi rồng để giải tán hàng nghìn người biểu tình tập trung tại thành phố Hamburg trước khi hội nghị thượng đỉnh G20 bắt đầu khai mạc hôm nay 7/7.

Cuộc biểu tình có tên gọi “Chào đón tới địa ngục” với sự tham gia của 12.000 người đến từ nhiều nước châu Âu đã diễn ra tại thành phố Hamburg, Đức trong tuần này, trước khi hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới diễn ra. (Ảnh: Getty)
Cuộc biểu tình có tên gọi “Chào đón tới địa ngục” với sự tham gia của 12.000 người đến từ nhiều nước châu Âu đã diễn ra tại thành phố Hamburg, Đức trong tuần này, trước khi hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới diễn ra. (Ảnh: Getty)

Hơn 20.000 sĩ quan cảnh sát đã được huy động để trấn áp những người biểu tình quá khích. Cảnh sát buộc phải sử dụng tới các phương tiện như vòi rồng và bình xịt hơi cay để giải tán đám đông liên tục ném chai lọ, gạch đá, đồ vật nguy hiểm và phóng hỏa tại khu vực biểu tình. (Ảnh: Getty)
Hơn 20.000 sĩ quan cảnh sát đã được huy động để trấn áp những người biểu tình quá khích. Cảnh sát buộc phải sử dụng tới các phương tiện như vòi rồng và bình xịt hơi cay để giải tán đám đông liên tục ném chai lọ, gạch đá, đồ vật nguy hiểm và phóng hỏa tại khu vực biểu tình. (Ảnh: Getty)

Cảnh sát cho biết những người biểu tình còn dựng các chướng ngại vật tạm thời, đốt xe, đập phá các cửa hàng và liên tục chiếu tia laser vào trực thăng của cảnh sát để gây nhiễu cho phi công. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát cho biết những người biểu tình còn dựng các chướng ngại vật tạm thời, đốt xe, đập phá các cửa hàng và liên tục chiếu tia laser vào trực thăng của cảnh sát để gây nhiễu cho phi công. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Đức trước đó đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo lực tại Hamburg và cho biết đã tịch thu nhiều loại vũ khí tự chế của người biểu tình. (Ảnh: EPA)
Cảnh sát Đức trước đó đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo lực tại Hamburg và cho biết đã tịch thu nhiều loại vũ khí tự chế của người biểu tình. (Ảnh: EPA)

Lửa bốc lên dữ dội khi người biểu tình phóng hỏa trên đường phố (Ảnh: Getty)
Lửa bốc lên dữ dội khi người biểu tình phóng hỏa trên đường phố (Ảnh: Getty)

Ít nhất 76 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Lực lượng y bác sĩ cấp cứu cũng có mặt tại khu vực biểu tình để hỗ trợ đưa người bị thương tới bệnh viện. (Ảnh: AFP)
Ít nhất 76 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Lực lượng y bác sĩ cấp cứu cũng có mặt tại khu vực biểu tình để hỗ trợ đưa người bị thương tới bệnh viện. (Ảnh: AFP)

Giới chức Đức lo ngại rằng những người biểu tình có thể sử dụng các máy bay không người lái để gây rối loạn. Do đó, quân đội Đức đã triển khai radar để dò tìm bất kỳ tín hiệu khả nghi nào có thể gây ra từ máy bay không người lái tại khu vực biểu tình. (Ảnh: Reuters)
Giới chức Đức lo ngại rằng những người biểu tình có thể sử dụng các máy bay không người lái để gây rối loạn. Do đó, quân đội Đức đã triển khai radar để dò tìm bất kỳ tín hiệu khả nghi nào có thể gây ra từ máy bay không người lái tại khu vực biểu tình. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết có khoảng 8.000 phần tử cực đoan sẵn sàng sử dụng bạo lực để đối đầu với cảnh sát. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết có khoảng 8.000 phần tử cực đoan sẵn sàng sử dụng bạo lực để đối đầu với cảnh sát. (Ảnh: AFP)

Biểu tình diễn ra cả vào ban đêm khiến lực lượng cảnh sát phải triển khai lực lượng túc trực thường xuyên (Ảnh: Getty)
Biểu tình diễn ra cả vào ban đêm khiến lực lượng cảnh sát phải triển khai lực lượng túc trực thường xuyên (Ảnh: Getty)

Một phương tiện bị người biểu tình thiêu cháy trên đường phố (Ảnh: AP)
Một phương tiện bị người biểu tình thiêu cháy trên đường phố (Ảnh: AP)

Xe cảnh sát phun vòi rồng giải tán đám đông biểu tình tại Hamburg. (Ảnh: Reuters)
Xe cảnh sát phun vòi rồng giải tán đám đông biểu tình tại Hamburg. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Đức dự báo sẽ có khoảng 100.000 người biểu tình đổ về Hamburg trong 2 ngày 7-8/7 khi hội nghị G20 diễn ra. (Ảnh: AFP)
Giới chức Đức dự báo sẽ có khoảng 100.000 người biểu tình đổ về Hamburg trong 2 ngày 7-8/7 khi hội nghị G20 diễn ra. (Ảnh: AFP)

Công tác an ninh tại Hamburg đang được thắt chặt khi nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ tới dự hội nghị G20 lần này. (Ảnh: EPA)
Công tác an ninh tại Hamburg đang được thắt chặt khi nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ tới dự hội nghị G20 lần này. (Ảnh: EPA)

Thành Đạt

Theo Dailymail