1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận không lường trước được thảm kịch giẫm đạp

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức cảnh sát cấp cao của Hàn Quốc thừa nhận, họ đã không lường trước được hiểm họa có thể xảy ra khi biển người đổ về Itaewon để dự lễ hội Halloween.

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận không lường trước được thảm kịch giẫm đạp - 1

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận không lường trước được thảm kịch ở Itaewon (Ảnh: Yonhap).

"Chúng tôi đã dự đoán sẽ có nhiều người đổ về đây. Tuy nhiên, chúng tôi không lường trước được thương vong lớn sẽ xảy ra do quá nhiều người tụ tập", Hong Ki Hyun, người đứng đầu cơ quan quản lý trật tự công cộng của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 31/10.

Quan chức này cho biết thêm, quy mô sự kiện năm nay tương tự hoặc không lớn hơn quá nhiều so với các năm trước đó. "Cảnh sát tại hiện trường báo cáo không có dấu hiệu quy mô đám đông tăng đột ngột", ông Hong nói.

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận không lường trước được thảm kịch giẫm đạp - 2

Các nạn nhân được hồi sức tim phổi ngay trên vỉa hè khi thảm kịch xảy ra (Ảnh: Yonhap).

Tối 29/10, thảm kịch giẫm đạp đã xảy ra tại một con hẻm dốc, hẹp ở quận Itaewon, thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khiến ít nhất 154 người chết, trong đó có 26 người nước ngoài. Nạn nhân chủ yếu là người trẻ trong độ tuổi từ 20-30, một phần trong đám đông hơn 100.000 người đổ về Itaewon để chơi hội Halloween.

Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng, lực lượng an ninh đã phản ứng chậm và không lường trước được hiểm họa tiềm ẩn khi lượng người đổ về đây quá đông khiến việc phân bổ chưa phù hợp.

Ông Hong cho biết, 137 cảnh sát đã được triển khai ở Itaewon vào hôm xảy ra thảm kịch. Con số này cao hơn nhiều so với 37-90 sĩ quan trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tuy vậy, ông thừa nhận, hầu hết lực lượng an ninh được bố trí để xử lý, ngăn chặn các hoạt động phạm pháp, điều tiết giao thông, trong khi không có biện pháp cụ thể để kiểm soát đám đông ở con hẻm.

Giới chức Hàn Quốc bắt đầu mở cuộc điều tra toàn diện để làm sáng tỏ nguyên nhân đằng sau thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này.

Đám đông chen lấn trước thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Theo Korea Times