1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cảnh sát châu Âu truy nã tội phạm nguy hiểm bằng bưu thiếp "độc"

(Dân trí) - Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa tung ra chiến dịch gửi bưu thiếp cho 21 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhằm giúp các quốc gia trao đổi và thu thập thêm thông tin để nhanh chóng bắt giữ các phần tử này.

Bưu thiếp gửi tên tội phạm Marco (Ảnh: Europol)
Bưu thiếp gửi tên tội phạm Marco (Ảnh: Europol)

“Xin chào Marco, anh có nhớ hương vị tuyệt vời của những món ăn Italy được nấu bởi những người thật sự yêu thương anh không? Hãy trở về với những bãi biển ngập nắng để thưởng thức hương vị ẩm thực nguyên bản mà anh không thể nào quên đi”. Đó là thông điệp trên tấm bưu thiếp Europol gửi tới Marco Di Lauro, tên tội phạm người Italy đang bị truy nã vì tội giết người, cướp của và buôn bán ma túy, trong khuôn khổ chiến dịch mới của Europol mang tên “Ước gì bạn ở đây”.

Chiến dịch mới được công bố ngày 4/8 nhằm vào 21 tên tội phạm khét tiếng đang bị săn lùng trên khắp châu Âu. Bằng cách gợi nhớ những niềm tự hào dân tộc của chúng trên những tấm bưu thiếp, mục đích của Europol nhằm dụ dỗ, thu thập thêm thông tin về các tội phạm nguy hiểm này.

Ngoài ra, với hình thức sáng tạo vui nhộn, Europol kì vọng chiến dịch này sẽ lan tỏa trên mạng xã hội cùng với thông tin, hình ảnh, tội danh của tên tội phạm. Europol cho biết hiện giờ là mùa du lịch, và những tên tội phạm thường có xu hướng lẩn trốn tại những địa điểm du lịch nổi tiếng. Khi những tấm bưu thiếp được lan truyền rộng rãi, người dân và khách du lịch có thể phát hiện và thông báo với cơ quan chức năng khi có nghi ngờ, từ đó việc bắt giữ sẽ nhanh và dễ dàng hơn.

Kể từ năm 2016, nhờ sự góp sức của mạng xã hội, lượng truy cập của trang web công bố danh sách tội phạm truy nã của Europol đã đạt hơn 2,5 triệu lượt. Europol xác nhận đã có 36 tên tội phạm truy nã bị bắt, trong đó có 11 tên bị bắt thông qua thông tin người dân cung cấp khi truy cập vào trang web.

Một trong số đó là vụ bắt giữ Salah Abdeslam sau 126 ngày lẩn trốn với tội danh tấn công khủng bố Paris vào năm 2015.

Đức Hoàng

Theo Guardian