1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cảnh sát biển Thái Lan thừa nhận bắn tàu cá Việt Nam

(Dân trí) - Cảnh sát biển Thái Lan ngày 16/9 đã lên tiếng thừa nhận nổ súng vào một tàu cá Việt Nam, trong khi đang cố gắng chặn một tàu khác tại vùng biển gần Malaysia, làm một ngư dân thiệt mạng và 2 người khác bị thương.


Nguyễn Hùng Cường, một trong số những người bị thương, đang được điều trị trong bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Hành)

Nguyễn Hùng Cường, một trong số những người bị thương, đang được điều trị trong bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Hành)

Tư lệnh cảnh sát biển Thái Lan, Thiếu tướng Grittapol Yeesakhorn, cho biết với hãng tin Reuters rằng ông không hay biết về số thương vong và rằng cảnh sát chỉ tự vệ khi bị các tàu cá Việt Nam vây quanh.

Theo phía Thái Lan, vụ việc xảy ra hôm 11/9 tại vùng biển cách tỉnh cực nam Narathiwat của Thái Lan khoảng 40 km, gần Malaysia.

Cảnh sát Thái Lan nói một sĩ quan nước này đã lên một tàu cá Việt Nam bị trục trặc động cơ, trước khi các tàu khác của Việt Nam tới hỗ trợ.

“Chúng tôi không có ý định giết ai. Chúng tôi chỉ bắn cảnh cáo ở khoảng cách 100 mét. Chúng tôi chỉ bắn trước mũi tàu”, ông Grittapol nói.

Ông Grittapol nói thêm rằng tàu cá Việt Nam đã xâm phạm lãnh hải Thái Lan và cảnh sát phải bắt giữ họ.

Trong khi đó, các ngư dân Kiên Giang cho biết 6 tàu cá của họ đã bị rượt đuổi và bị bắn xối xả, khiến một người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Anh Nguyễn Hùng Cường, thuyền trưởng trên một tàu cá và là một trong những người bị thương, đã kể lại với phóng viên Dân trí trước đó rằng, vào khoảng 14 giờ ngày 11/9, khi tàu mang kí hiệu KG 94811 của anh đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam giáp ranh với vùng biển Thái Lan thì bất ngờ có một tàu lạ chạy rất nhanh về phía tàu. Anh Cường cho ngư phủ tăng tốc bỏ chạy nhưng chiếc tàu lạ vẫn rượt theo và bắn xối xả về phía tàu.

Vụ nổ súng đã khiến một ngư dân trên tàu cá của Kiên Giang thiệt mạng tại chỗ. Hai người khác bị thương.

Đại tá Phạm Văn Sáng, Chỉ Huy trưởng, Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho rằng “hành động xả súng như vậy là phi nhân đạo, vi phạm luật pháp quốc tế”.

Còn ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội nghề cá TP. Rạch Giá, cho biết Hội nghề cá TP Rạch Giá sẽ có báo cáo vụ việc và có những đề nghị cần thiết xung quanh vụ việc này với Trung ương Hội nghề cá Việt Nam để phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ngư dân.

An Bình

 

Cảnh sát biển Thái Lan thừa nhận bắn tàu cá Việt Nam - 2