1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh báo khủng khiếp về thương vong nếu xảy ra chiến tranh Triều Tiên

(Dân trí) - Trang mạng 38 North chuyên theo dõi về Triều Tiên cho biết nếu Bình Nhưỡng tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc và Nhật Bản thì số nạn nhân thiệt mạng có thể lên tới hơn 2 triệu người.

Lực lượng pháo binh Triều Tiên diễn tập (Ảnh: KCNA)
Lực lượng pháo binh Triều Tiên diễn tập (Ảnh: KCNA)

Theo Yonhap, trang mạng 38 North chuyên theo dõi và phân tích các tin tức về Triều Tiên ngày 5/10 đã đăng tải bài viết của tác giả Michael J. Zagurek Jr., trong đó đưa ra những cảnh báo về hệ quả của chiến tranh hạt nhân do Bình Nhưỡng thực hiện.

Tác giả bài viết cho rằng, dựa trên sự tính toán, các vụ nổ hạt nhân tại Seoul, Hàn Quốc và Tokyo, Nhật Bản với sức công phá hiện tại của vũ khí hạt nhân Triều Tiên có thể khiến 2,1 triệu người thiệt mạng và 7,7 triệu người khác bị thương.

Những con số này được đưa ra dựa trên giả thuyết rằng Bình Nhưỡng sẽ kích hoạt toàn bộ kho vũ khí gồm 25 vũ khí hạt nhân nhằm vào Seoul và Tokyo. Ước tính, sức công phá của đầu đạn hạt nhân Triều Tiên nằm trong khoảng từ 15-250 kiloton. Dân số của Seoul và Tokyo lần lượt là 24,1 và 37,9 triệu người.

Khi đưa ra những số liệu trên, Zagurek Jr. cũng đã tính đến một số yếu tố như khả năng Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), hay Nhật Bản trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ABM để đánh chặn tên lửa Triều Tiên.

Thông tin trên được 38 North đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục tăng cao sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như lời đe dọa sử dụng vũ lực quân sự của Mỹ.

Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tuyên bố nước này có thể sẽ kích nổ bom nhiệt hạch mạnh nhất từ trước đến nay ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thành Đạt

Theo Yonhap