1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căng thẳng tại Syria: Iran cảnh báo phá hủy mọi căn cứ của Mỹ ở Trung Đông

(Dân trí) - Iran đã lên tiếng cảnh báo có thể “phá hủy mọi căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông và tạo địa ngục cho người Do Thái”, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang sau khi một máy bay chiến đấu F-16 của Israel "bị hỏa lực Syria bắn rơi".


Một máy bay F-16 của Israel đã bị bắn rơi sáng ngày 10/2 (Ảnh: Getty)

Một máy bay F-16 của Israel đã bị "bắn rơi" sáng ngày 10/2 (Ảnh: Getty)

RT đưa tin, Tehran đã gọi các cáo buộc của Israel liên quan tới vụ một máy bay do thám của Iran và vụ bắn rơi máy bay F-16 là “lố bịch”.

“Cáo buộc về sự xuất hiện một máy bay do thám Iran và sự liên quan của Iran trong vụ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Israel lố bịch tới nỗi không đáng để bình luận”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bahram Qassemi tuyên bố. Ông này nói thêm rằng các quan chức Iran đang có mặt tại Syria chỉ là các cố vấn và hoạt động “theo đề nghị của chính phủ hợp pháp tại Syria”.

Bình luận trên được đưa ra sau khi một máy bay chiến đấu F-16 của Israel bị bắn rơi trong khi đang tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria. Phía Israel cáo buộc hỏa lực phòng không của Syria đã bắn rơi máy bay này.

Trước đó, Israel cho biết nước này đã đánh chặn thành công một máy bay do thám của Iran xuất phát từ Syria. Israel sau đó đã tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria.

Sau vụ rơi máy bay F-16, Israel đã tấn công 12 mục tiêu, bao gồm 3 hệ thống phòng không và 4 mục tiêu của Iran vốn thuộc khu quân sự của Iran tại Syria.

Chuẩn tướng Hossein Salami, Phó chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran, tuyên bố bất kỳ “hành động gây hấn” nào của Tel Aviv cũng có thể vấp phải sự đáp trả nghiêm khắc. Đó là vì Iran có khả năng tạo “địa ngục cho người Do Thái”.

Ông Qassemi nói thêm, Syria là một quốc gia có chủ quyền và chính phủ cũng như lực lượng vũ trang nước này “có quyền hợp pháp nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào của nước ngoài”.

Căng thẳng giữa Israel và Iran đã leo thang nghiêm trọng sau vụ rơi máy bay chiến đấu F-16. Israel đã cảnh báo Syria và Iran về việc “vi phạm” chủ quyền nước này khi tuyên bố cả hai nước có thể trả giá đắt nếu phớt lờ cảnh báo. Tel Aviv cũng nói Tehran và Damascus “đang đùa với lửa”.

An Bình