1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Canada: Mỹ phát động cuộc chiến thương mại với đồng minh thân cận nhất

Thành Đạt

(Dân trí) - Canada chỉ trích Mỹ phát động một cuộc chiến thương mại sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng.

Canada: Mỹ phát động cuộc chiến thương mại với đồng minh thân cận nhất - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: People).

"Mỹ đã phát động một cuộc chiến thương mại chống lại Canada, đối tác và đồng minh thân cận nhất của họ, người bạn thân thiết nhất của họ. Cùng lúc đó, họ đang nói về việc hợp tác tích cực với Nga, xoa dịu Tổng thống Vladimir Putin", Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói trong cuộc họp báo hôm 4/3.

Thủ tướng Trudeau cho biết "hoàn toàn không có lý do chính đáng hay sự cần thiết nào" trong việc Mỹ áp thuế với hàng hóa Canada.

Tổng thống Donald Trump xác nhận mức thuế quan 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/3, sau khi thời hạn tạm hoãn kết thúc.

Trước đó, ngày 1/2, Tổng thống Trump quyết định áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa Mexico và Canada, do các quốc gia này đã để thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl được vận chuyển trái phép vào Mỹ.

Tuy nhiên, sau 2 ngày, ông Trump tuyên bố hoãn thuế với 2 nước láng giềng và tạo cơ hội thảo luận thêm với lãnh đạo Canada và Mexico.

Bất chấp nỗ lực kiểm soát của Canada và Mexico, ông Trump cho rằng lượng ma túy chảy vào Mỹ vẫn ở mức cao. Ngoài ra, ông cũng muốn giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Sau một tháng trì hoãn, ông Trump quyết định ký sắc lệnh áp thuế đối với hàng hóa Mexico và Canada vào Mỹ với mức 25%. 

Ngay sau khi chính sách thuế của ông Trump có hiệu lực, Canada tuyên bố đáp trả mức thuế 25% đối với hàng hóa Mỹ.

"Chúng tôi sẽ không lùi bước trước một cuộc chiến. Nhất là khi đất nước chúng tôi và phúc lợi của người dân trong đất nước của chúng tôi đang bị đe dọa", Thủ tướng Trudeau tuyên bố.

Ông Trudeau nói thêm rằng Canada sẽ nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng trong thời gian chờ đợi, "mức thuế quan của chúng tôi sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi mức thuế quan của Mỹ được bãi bỏ".

Thủ tướng Trudeau cũng đáp trả tuyên bố của Mỹ rằng Canada không sẵn sàng hợp tác trong vấn đề fentanyl.

Ông cho biết lý do pháp lý mà Tổng thống Trump đưa ra để biện minh cho việc áp thuế, rằng "Canada không muốn trợ giúp trong cuộc chiến chống lại fentanyl bất hợp pháp", là "hoàn toàn sai sự thật".

Theo nhà lãnh đạo Canada, sau khi Mỹ áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ các nước láng giềng, người dân Mỹ sẽ phải chi trả nhiều hơn cho thực phẩm, xăng dầu và ô tô, và có thể mất hàng nghìn công việc. Ngoài ra, ông Trudeau cho biết các mức thuế cũng sẽ làm gián đoạn quan hệ thương mại giữa hai nước.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Tổng thống Trump có thể công bố một thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada sớm nhất vào ngày 6/3, chỉ một ngày sau khi Mỹ áp thuế với hai nước này.

Bộ trưởng Lutnick cho biết ông đã trao đổi với cả đại diện Canada và Mexico về vấn đề thương mại giữa 3 nước.

Theo Guardian