1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada muốn lập căn cứ hậu cần tại Singapore

(Dân trí) - Singapore cho biết nước này đang nghiên cứu một đề xuất từ Canada nhằm thiết lập một căn cứ hậu cần phục vụ các nỗ lực cứu trợ thiên tai, được cho là nhằm hỗ trợ sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ sang châu Á.

 
Canada muốn lập căn cứ hậu cần tại Singapore
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) và người đồng cấp Canada Peter Gordon MacKay gặp nhau trong một sự kiện năm 2011.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo chí nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter Gordon MacKay cho hay đề xuất là một phần nỗ lực của Ottawa nhằm trợ giúp sự chuyển dịch chiến lược quân sự sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, vốn khiến Trung Quốc nổi giận.

“Canada đã đề xuất thiết lập một trung tâm hỗ trợ tại Singapore phục vụ các nỗ lực cứu trợ thiên tai và trợ giúp nhân đạo trong khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận.

“Chúng tôi đang nghiên cứu đề xuất của họ”, người phát ngôn nói thêm, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

Theo ông MacKay, thoả thuận đề xuất với Singapore giống với các thoả thuận mà Canada đã thực hiện với Kuwait và Jamaica, vốn giúp cho nước này có căn cứ quân sự tại Trung Đông và vùng Caribê.

Ông MacKay đã có mặt tại Singapore cùng bộ trưởng quốc phòng các quốc gia khác để tham dự Hội nghị cấp cao An ninh châu Á lần thứ 11 (Đối thoại Quốc phòng Shangri-La 11).

Phát biểu tại hội nghị hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết Washington sẽ chuyển phần lớn hạm đội hải quân tới Thái Bình Dương vào năm 2020 trong khuôn khổ chiến lược mới nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở châu Á, trong bối cảnh sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Lầu Năm Góc đã có kế hoạch bắt đầu luân phiên các tàu chiến hải quân qua một căn cứ ở Singapore, một đồng minh lâu đời của Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 3/6, ông MacKay không nhắc trực tiếp tới thoả thuận nhưng nhấn mạnh sự cần thiết về hợp tác toàn cầu mạnh mẽ hơn trong các nỗ lực cứu trợ thiên tai.

Ông MacKay cho hay các binh sĩ Canada đã cùng các lực lượng quốc tế khác tham gia vào chiến dịch cứu trợ lớn sau thảm hoạ sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, vốn làm khoảng 220.000 người thiệt mạng.

Rút ra các kinh nghiệm từ thảm hoạ đó, các lực lượng Canada đã phản ứng nhanh chóng hơn sau trận động đất lớn tại Haiti hồi năm 2010 khi điều các máy bay vận tải quân C-17 chở hàng cứu trợ tới nước này.

“Chúng tôi nhận ra rằng sự kết nối với các đối tác, bạn bè và đồng minh có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chúng tôi có thể phối hợp đối phó nhanh hơn”, ông MacKay nói.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) hồi tháng 3 cho biết các thảm hoả liên quan tới thời tiết đã khiến 42.000 triệu người tại châu Á mất nhà cửa trong 2 năm qua.

“Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực chịu nhiều thảm hoạ nhiên nhiên nhất toàn cầu, xét về cả về số lượng các thảm hoạ và dân số bị ảnh hưởng”, báo cáo viết.

An Bình
Theo AFP