1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada "lo sốt vó" vì loạt ca bệnh não bí ẩn gây chết người

Đức Hoàng

(Dân trí) - Canada đang cấp tập theo dõi nhiều trường hợp bệnh nhân mắc một căn bệnh não bí ẩn khiến sức khỏe người bệnh xấu đi nhanh chóng và đã có 6 trường hợp tử vong.

Canada lo sốt vó vì loạt ca bệnh não bí ẩn gây chết người - 1

Giới chức Canada lo ngại khi số người mắc căn bệnh não bí ẩn gia tăng trong thời gian qua (Ảnh minh họa: Guardian).

RT đưa tin, một căn bệnh não bí ẩn có tên là "Hội chứng New Brunswick" hiện đang trở thành chủ đề được quan tâm tại Canada, sau khi hàng chục người đã mắc và 6 người tử vong trong thời gian qua.

Căn bệnh được đặt tên dựa theo tỉnh New Brunswick, nơi căn bệnh lạ xuất hiện và làm ít nhất 48 người, từ độ tuổi 18 tới 85, mắc bệnh. Số lượng bệnh nhân nam/nữ là tương đương nhau. Người bệnh bị suy kiệt sức khỏe nhanh chóng, bị gặp ảo giác thị giác và thính giác, mất trí nhớ, đi lại khó khăn và gặp các vấn đề về giữ thăng bằng.

Trong tuần qua, chính quyền tỉnh New Brunswick đã công bố các nỗ lực nhằm điều tra về căn bệnh bí ẩn. Một ủy ban chuyên gia đã được thành lập để điều tra về bệnh.

Người đứng đầu cơ quan Y tế New Brunswick Dorothy Shephard cho biết "việc phát hiện ra một hội chứng mới và bí ẩn thật đáng sợ", nhấn mạnh rằng người dân địa phương đã "lo ngại và bối rối" về căn bệnh lạ này.

"Vào thời điểm này, chúng tôi chưa biết gì (về nguyên nhân gây bệnh). Mọi khả năng vẫn bỏ ngỏ. Chúng tôi đang xem xét mọi giả thuyết có thể và hy vọng có thể tìm được lời giải đáp", một bác sĩ thuộc hội đồng chuyên gia có tên Edouard Hendriks, cho hay.

Các nhà nghiên cứu đang xem xét khả năng về các nguyên nhân liên quan tới môi trường, gen, sử dụng thuốc, thậm chí cả nhiễm độc, vi khuẩn hoặc virus.

Một phòng khám đặc biệt chuyên chữa trị cho bệnh nhân mắc bệnh lạ đã được lập ra, các khảo sát cho người bệnh và người thân cũng được lập nên để phía chuyên gia có thêm thông tin.

"Đó là một cú sốc lớn. Tôi chưa có được câu trả lời mà tôi tìm kiếm, hay cách đối phó với nó ra sao", bệnh nhân Luc Leblanc, 41 tuổi, mô tả tình trạng của anh như "bom hẹn giờ. Bạn không biết bạn còn bao nhiêu thời gian nữa".

Gabrielle Cormier, 20 tuổi, đã gặp hàng loạt vấn đề về thị lực, đi lại. Cô này thậm chí còn mất khả năng đọc chữ được sau khi mắc bệnh và cũng không thể di chuyển bình thường như trước.

Ca bệnh loại này lần đầu xuất hiện ở New Brunswick vào năm 2015, nhưng giới y khoa vẫn chưa tìm được lời giải đáp về nguyên nhân gây bệnh.