1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia tuyên chiến với nạn cờ bạc trái phép, truy quét gần 940 tụ điểm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Campuchia coi nạn cờ bạc trái phép là "ung nhọt" mới trong xã hội và tiến hành chiến dịch truy quét trên diện rộng trong những ngày qua, nhằm vào 940 tụ điểm.

Campuchia tuyên chiến với nạn cờ bạc trái phép, truy quét gần 940 tụ điểm - 1

Giới chức Campuchia thực hiện chiến dịch truy quét nạn cờ bạc trái phép trên diện rộng (Ảnh: Khmer Times).

Kể từ cuối tuần qua, chiến dịch truy quét nạn cờ bạc trái phép chưa từng có tiền lệ ở Campuchia tiếp tục được tiến hành, với khoảng 940 tụ điểm được đưa vào tầm ngắm.

Tỉnh Kandal - điểm nóng của nạn cờ bạc trái phép - ghi nhận chiến dịch truy quét quy mô lớn. Quan chức Sở cảnh sát tỉnh Kandal, Thiếu tướng Chhoeun Socheat cho biết giới chức đã tiến hành các hoạt động rộng khắp để loại bỏ tệ nạn cờ bạc bất hợp pháp. Trong vài ngày qua, 937 tụ điểm trên tỉnh này đã bị lực lượng chức năng khám xét.

Tại thủ đô Phnom Penh và Sihanoukville, có 4 tụ điểm bị truy quét.

Hôm 17/9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh mở chiến dịch nhằm trấn áp nạn cờ bạc trái phép. Ông cảnh báo sẽ cách chức các lãnh đạo địa phương nếu họ không thực hiện mệnh lệnh.

"Tôi không ngần ngại với việc cách chức các thống đốc, tỉnh trưởng, lãnh đạo cấp huyện hay bất cứ cấp cảnh sát nào bị coi là thiếu trách nhiệm. Tôi muốn thông báo rõ ràng rằng, chúng ta không thể dung thứ cho các hành vi vô chính phủ trong các sòng bạc nữa. Chúng ta phải nghiêm khắc", ông Hun Sen cho biết.

Ngày 19/9, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết, các hoạt động cờ bạc trái phép là "ung nhọt" mới của xã hội và tệ nạn này đã gây ra nạn buôn người dưới nhiều hình thức.

"Nếu chúng ta không thể chữa trị ung nhọt, virus sẽ lây lan, làm tình hình xã hội thêm phức tạp", ông nhận định.

Ông Sar Kheng cho biết, chính quyền Campuchia đã bắt giữ 176 nghi phạm với 8 quốc tịch khác nhau đến đánh bạc và buôn người trái phép từ ngày 18/8-18/9. Chính quyền nhận được tổng cộng 289 khiếu nại từ các cá nhân, tổ chức liên quan tới vấn nạn buôn người.

Ông cho biết, 95% của 289 khiếu nại trên là chính xác khi chính quyền tiến hành điều tra.

Theo Khmer Times