Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Campuchia hạ cấp quan hệ với Thái Lan xuống mức thấp nhất

Minh Phương

(Dân trí) - Campuchia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức thấp nhất, nhằm đáp trả động thái tương tự từ phía Bangkok trong việc cắt giảm quan hệ với Phnom Penh.

Campuchia hạ cấp quan hệ với Thái Lan xuống mức thấp nhất - 1

5 binh sĩ Thái Lan bị thương do nổ mìn khi tuần tra gần biên giới hôm 23/7 (Ảnh: Bangkok Post).

Theo Khmer Times, với quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan, chính phủ Campuchia ra lệnh cho toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại tại Đại sứ quán Campuchia ở Bangkok trở về nước. Phía Thái Lan được yêu cầu thực hiện hành động tương tự với phái bộ ngoại giao của mình tại Phnom Penh.

Động thái trên nhằm đáp trả việc Thái Lan hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia và trục xuất đại sứ Campuchia sau vụ binh sĩ đạp phải mìn ở khu vực biên giới tranh chấp.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia leo thang nghiêm trọng sau vụ việc xảy ra vào ngày 23/7, khi thượng sĩ Phichitchai Boonkorat, một tân binh thuộc đơn vị tuần tra của Trung đoàn Bộ binh số 14 của nước này, dẫm phải mìn ở khu vực Huai Bon, gần Chong An Ma, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani.

Vụ nổ khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương, trong đó một binh sĩ mất một chân, 4 người còn lại bị tức ngực và ù tai do chấn động từ vụ nổ. Tất cả đều đang được điều trị tại bệnh viện Nam Yuen.

Ngay sau đó, Thái Lan đã ra lệnh đóng 4 cửa khẩu biên giới quan trọng gồm: Chong Chom, Chong Sai Taku, Chong An Ma và Chong Sa-ngam, qua đó tạm ngưng toàn bộ hoạt động qua lại biên giới tại khu vực này.

Ngoài ra, việc tiếp cận hai ngôi đền cổ Ta Moan Thom và Ta Krabei cũng bị hạn chế cho đến khi có thông báo mới.

Cùng thời điểm, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Đại tướng Kitrat Panphet, thông báo sẽ triển khai các đơn vị kiểm soát bạo động đến khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, đặc biệt là khu vực gần ngôi đền đang tranh chấp Ta Muen Thom ở tỉnh Surin.

Phó Thủ tướng kiêm quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai cũng thông báo chính phủ sẽ trục xuất Đại sứ Campuchia Hun Saroeun, đồng thời triệu hồi Đại sứ Thái Lan tại Phnom Penh về nước.

“Việc triệu hồi Đại sứ Thái Lan từ Campuchia và trục xuất Đại sứ Campuchia về nước là một phần trong quá trình đánh giá lại cấp độ quan hệ giữa hai nước”, ông Phumtham tuyên bố trong một thông cáo của chính phủ.

Quân đội Thái Lan đã ra thông cáo đề nghị Campuchia phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, đồng thời khẳng định sẽ “sử dụng mọi cơ chế hiện có một cách thích hợp để bảo vệ binh sĩ và công dân Thái Lan khỏi những sự cố tương tự”.

Vụ việc hôm 23/7 đánh dấu vụ nổ mìn thứ hai trong vòng một tuần qua tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trước đó, một binh sĩ Thái Lan đã mất bàn chân và hai người khác bị thương khi một quả mìn phát nổ tại khu vực Chong Bok thuộc huyện Nam Yuen vào ngày 16/7.

Ban đầu chưa xác định được các quả mìn là mới được cài đặt hay còn sót lại từ các cuộc xung đột trước đây.

Việc phát hiện mìn, nằm sâu khoảng 100-150m trong lãnh thổ Thái Lan, đã khiến một tiểu đoàn công binh được huy động khẩn cấp để rà phá. Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh quân khu 2, cảnh báo rằng có thể còn hàng trăm quả mìn khác đang bị chôn giấu trong khu vực.

Quân đội đã được giao quyền kiểm soát các khu vực biên giới sau một vụ đụng độ ngắn vào ngày 28/5 ở khu vực chưa phân định ranh giới rõ ràng tại tỉnh Ubon Ratchathani, trong đó một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Về phía Campuchia, Bộ Quốc phòng nước này đã kiên quyết bác bỏ điều mà họ gọi là “những cáo buộc vô căn cứ” từ phía chính phủ Thái Lan liên quan đến vụ nổ mìn khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương. Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định vụ việc xảy ra trên lãnh thổ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chất nổ sót lại từ thời chiến tranh.

Trung tướng Mali Sucheata, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cũng tuyên bố: “Bộ Quốc phòng Campuchia kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ từ phía Thái Lan về việc 5 binh sĩ Thái bị thương do nổ mìn".

Bà nhấn mạnh, Campuchia đã nhiều lần nhắc nhở Thái Lan rằng nhiều khu vực dọc theo biên giới vẫn còn nhiều bom mìn sót lại từ các cuộc xung đột trong quá khứ và chưa được rà phá hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, nước này luôn hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và cam kết giải quyết xung đột một cách hòa bình. Tuy nhiên, bộ này cũng nêu rõ Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an toàn cho công dân của mình.

Theo Bangkok Post, Khmer Times