1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Campuchia cáo buộc Thái Lan đào chiến hào, đưa pháo tới biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết tình trạng biên giới với Thái Lan vẫn chưa ổn định, cáo buộc nước láng giềng đưa pháo ra khu vực tranh chấp.

Campuchia cáo buộc Thái Lan đào chiến hào, đưa pháo tới biên giới - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: Khmer Times).

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết tình hình dọc biên giới với Thái Lan vẫn đang bất ổn, cáo buộc quân đội Thái Lan mỗi ngày vẫn đào chiến hào và triển khai pháo hạng nặng.

Phát biểu hôm 17/6, ông Hun Manet nói: “Tính đến thời điểm này, tình hình vẫn chưa ổn định. Những cáo buộc và lập trường đối nghịch vẫn tiếp diễn. Quân đội Thái Lan mỗi ngày vẫn tiến hành các hoạt động điều chuyển vị trí và xây dựng các công trình quân sự mới. Chỉ riêng hôm qua, họ đã cáo buộc lực lượng của chúng ta chĩa pháo vào họ".

"Chính những người đang đưa ra các cáo buộc ấy lại là bên mỗi ngày đều huy động thêm quân và đưa pháo hạng nặng ra tuyến đầu, ngay cả sau khi cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (JBC) đã kết thúc", ông Hun Manet cáo buộc.

Thái Lan chưa lên tiếng về tuyên bố từ Campuchia.

Trong một diễn biến khác, Campuchia ngày 17/6 đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tất cả trái cây và rau củ từ Thái Lan, nhằm đáp trả việc Bangkok không mở lại toàn bộ các cửa khẩu biên giới.

Trung tướng Sok Veasna, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia, xác nhận toàn bộ cửa khẩu đã bị đóng đối với hàng hóa là trái cây và rau củ có nguồn gốc từ Thái Lan, theo báo Khmer Times.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen đã cảnh báo Thái Lan rằng nếu không mở lại đầy đủ các cửa khẩu thì sẽ phải đối mặt với lệnh cấm nông sản.

Hiện người dân hai nước vẫn được phép qua lại biên giới và Campuchia vẫn cho phép nhập khẩu một số hàng hóa Thái Lan khác.

Những bất đồng về vấn đề chủ quyền ở biên giới Thái Lan và Campuchia vẫn chưa được xử lý triệt để.

Campuchia đã đệ trình vụ tranh chấp biên giới hiện nay lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague, yêu cầu cơ quan này ra phán quyết về tính pháp lý của các khu vực tranh chấp.

Tuy nhiên, Thái Lan đã bác bỏ quyền tài phán của ICJ trong vấn đề này, cho rằng tranh chấp nên được giải quyết thông qua đối thoại song phương.

Theo Khmer Times