1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Campuchia chặn đứng âm mưu tấn công ông Hun Sen bằng UAV

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Thượng viện, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiết lộ về âm mưu ám sát nhằm vào ông.

Campuchia chặn đứng âm mưu tấn công ông Hun Sen bằng UAV - 1

Chủ tịch Thượng viện, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Khmer Times).

Theo Khmer Times, ông Hun Sen hôm 11/2 cho biết đã có âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào nơi cư trú của ông tại thành phố Takhmao bằng máy bay không người lái trong vài tuần gần đây. Theo ông, những kẻ chủ mưu có kế hoạch ám sát ông và phía Campuchia đã ngăn chặn. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Ông Hun Sen cho biết ông đã biết trước về âm mưu thông qua một tin nhắn thoại bí mật và kêu gọi người nước ngoài không ủng hộ bất kỳ hoạt động tấn công khủng bố nào.

Mặc dù ông không tiết lộ danh tính những người đứng sau âm mưu, nhưng thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các nhóm đối lập ở nước ngoài đang công bố việc thành lập chính phủ lưu vong và kích động nỗ lực lật đổ chính phủ hiện hành.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi người nước ngoài không can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia khi quốc gia này đang nỗ lực quản lý an ninh quốc gia.

Theo Yang Peou, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia, bất kỳ nỗ lực tấn công vào ngôi nhà của ông Hun Sen tại Takhmao đều là một cuộc tấn công trực tiếp vào an ninh của tầng lớp lãnh đạo Campuchia.

Ông Peou nhấn mạnh rằng mối đe dọa từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lần này đòi hỏi phải tăng cường an ninh cho các nhà lãnh đạo như ông Hun Sen, những người đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự ổn định chính trị và phát triển của Campuchia.

Sek Socheat, một cố vấn về phát triển và nghiên cứu, bày tỏ lo ngại về hậu quả tiềm tàng đối với xã hội Campuchia nếu một nhà lãnh đạo bị nhắm mục tiêu bằng máy bay không người lái. Ông lưu ý rằng vấn đề này không chỉ là an ninh quốc gia mà còn đòi hỏi các cơ quan chuyên trách phải điều tra và xác định nguyên nhân của vụ tấn công đó.

"Bất kỳ hành động cố gắng gây hại cho người khác, dù là một nhà lãnh đạo hay một công dân thường, đều vi phạm pháp quyền và cần phải được xử lý dựa trên bằng chứng", ông nhấn mạnh.

Theo Khmer Times