1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia cảnh báo Thái Lan về cuộc xung đột biên giới

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 31/3 đã cảnh báo nước láng giềng Thái Lan về nguy cơ một cuộc giao chiến nếu quân đội nước này một lần nữa vượt qua khu vực biên giới tranh chấp ở đền Preah Vihear.

Campuchia cảnh báo Thái Lan về cuộc xung đột biên giới  - 1
Đền thờ Preah Vihear.
 
Ông Hun Sen đưa ra tuyên bố trên một tuần sau khi các quan chức Campuchia khẳng định khoảng 100 lính Thái Lan “đã có cuộc xâm nhập ngắn” vào lãnh thổ tranh chấp gần khu vực ngôi đền cổ, nơi đã xảy ra cuộc đấu súng chết người giữa binh lính hai bên hồi năm ngoái. 

“Tôi khẳng định rằng nếu các vị xâm nhập lãnh thổ Campuchia lần nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu. Quân đội tại biên giới đã nhận được lệnh này”, ông Hun Sen nói tại một buổi lễ khánh thành một con đường ở khu nghỉ mát Sihanoukville.

Ông cũng cho biết Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sẽ thăm Campuchia vào ngày 18/4.

Căng thẳng xung quanh khu vực tranh chấp ở đền Preah Vihear bùng nổ vào tháng 7 năm ngoái, sau khi ngôi đền có từ thế kỷ thứ 11 này được Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới. Binh lính hai bên đã xung đột hồi tháng 10, làm 4 người thiệt mạng.

Các cuộc thảo luận giữa Campuchia và Thái Lan vẫn chưa giải quyết được tranh chấp này. Tuần trước, phía Thái Lan đã phủ nhận có hành động xâm nhập lãnh thổ Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tharit Charungwat cho biết Bangkok không nhận được tin chính thức về bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen và khẳng định: “Thái Lan muốn tránh dùng vũ lực, hoàn toàn ủng hộ dùng các cơ chế về biên giới để giải quyết vấn đề hiện nay”.

Khu vực biên giới hai nước chưa bao giờ được phân định đầy đủ, một phần do nơi này bị gài dày đặc mìn sau nhiều thập kỷ chiến tranh ở Campuchia.

Trà Giang
Theo AFP