1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các vùng biên giới của Nga bị tập kích tên lửa

Minh Phương

(Dân trí) - Các hệ thống phòng không của Nga hôm 9/7 đã bắn rơi 4 tên lửa ở khu vực biên giới Rostov, Bryansk và cả bán đảo Crimea mà Moscow đang kiểm soát.

Các vùng biên giới của Nga bị tập kích tên lửa - 1

Hai phụ nữ địa phương đứng trước một ngôi nhà hư hại nặng nề sau khi bị tập kích tên lửa ở vùng biên giới Belgorod của Nga (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn lời ông Sergei Aksyonov, Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn rơi một tên lửa hành trình gần thành phố Kerch trên bán đảo Crimea. Quan chức này không nói rõ tên lửa này được phóng đi từ đâu, nhưng cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người và hạ tầng.

Theo giới chức địa phương, hoạt động lưu thông trên cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã được khôi phục sau một thời gian ngắn bị gián đoạn.

Cùng ngày, Thống đốc tỉnh biên giới Rostov, ông Vasily Golubev, thông báo trên Telegram rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một tên lửa được cho là của Ukraine nhắm vào vùng biên giới này.

"Không có thiệt hại về người. Các mảnh vỡ tên lửa chỉ làm hư hại một phần nóc một số tòa nhà", ông Golubev viết.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Bryansk, ông Alexander Bogomaz, cho biết quân đội Nga đã bắn rơi "hai tên lửa của Ukraine". Ông Bogomaz cho hay, một xưởng cưa đã bị phá hủy hoàn toàn do một trong những tên lửa rơi xuống.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi hai vùng biên giới khác của Nga gồm Belgorod và Kursk bị tập kích hỏa lực.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, các vùng biên giới của Nga, đặc biệt là Belgorod, liên tục bị tập kích. Tháng 5, một nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine thậm chí vượt qua biên giới, đột kích vào vùng Belgorod trước khi bị Nga đẩy lùi.

Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau những vụ tấn công này. Moscow cho rằng, những cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO.

Tuy nhiên, Ukraine không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó có các vụ tập kích bằng UAV nhắm đến thủ đô Moscow.

Tháng 10 năm ngoái, Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công nhằm vào cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Kiev nhiều lần bác bỏ, song cuối tuần qua, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã đưa ra phát ngôn được cho là sự thừa nhận rõ ràng nhất rằng Ukraine chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe cầu Kerch.

 "Cách đây 273 ngày, chúng tôi đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào cây cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga", bà Maliar viết. Bà cũng đề cập đến vụ đánh chìm tàu tuần dương của Nga và việc Ukraine giành lại Đảo Rắn.

Nga tuyên bố sáp nhập Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ở đây. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận kết quả này.

Giới chức Ukraine cho biết, quân đội nước này có thể tiến vào Crimea và giành lại bán đảo trước cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự tỏ ra hoài nghi về kế hoạch này của Kiev đặc biệt trong bối cảnh Moscow đã tăng cường đáng kể hệ thống phòng thủ cho Crimea.

Theo Reuters, TASS