1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước “quay cuồng” xử lý thi thể quá tải vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Do số ca tử vong vì Covid-19 ngày càng tăng lên, một bài toán đặt ra là các thi thể sẽ được xử lý như thế nào khi các nhà xác đều trong tình trạng quá tải.

 
Các nước “quay cuồng” xử lý thi thể quá tải vì dịch Covid-19 - 1

Các nhân viên vận chuyển quan tài của bệnh nhân chết vì Covid-19 tại một nghĩa trang ở Bergamo, Italia (Ảnh: AP)

Số ca tử vong vì Covid-19 liên tục tăng lên. Các thi thể nằm tại các nhà xác đông đúc để chờ được chôn cất hoặc hỏa táng. Các thành phố vẫn đang quay cuồng để giải quyết bài toán xử lý thi thể, trong khi các gia đình có người thiệt mạng cũng vật lộn với quy định về giãn cách xã hội khiến họ không thể tổ chức tang lễ bình thường cho người thân đã mất.

Med Alliance Group, công ty phân phối vật tư y tế tại bang Illinois (Mỹ), bị “bủa vây” bởi các cuộc điện thoại và thư điện tử từ các thành phố trên cả nước. Họ đều đưa ra yêu cầu giống nhau: Gửi thêm thùng đông lạnh tới để xử lý một tình huống mà họ chưa bao giờ nghĩ tới.

“Yêu cầu đến từ khắp nơi: từ bệnh viện, hệ thống y tế, văn phòng điều tra, cơ quan y tế các bang, cơ quan khẩn cấp các bang và các nhà tang lễ. Thực sự rất đau lòng”, Christie Penzol, người phát ngôn của Med Alliance, cho biết.

Theo SCMP, bà Penzol cho biết công ty đã cho thuê toàn bộ thùng đông lạnh và phải chờ thêm 18 tuần nữa để có thêm thùng đông lạnh mới.

Các nước “quay cuồng” xử lý thi thể quá tải vì dịch Covid-19 - 2

Thi thể được đưa lên xe tải đông lạnh ở bên ngoài bệnh viện Brooklyn, New York. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia y tế Mỹ và thậm chí cả Tổng thống Donald Trump cũng ước tính số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên tới 240.000 người. Điều này làm dấy lên lo ngại về nơi lưu trữ thi thể khi các nhà xác trở nên quá tải.

Tại thành phố New York, nơi được xem là tâm dịch tại Mỹ với hơn 2.600 ca tử vong tính đến ngày 4/4, các nhà chức trách đã triển khai xe tải đông lạnh để lưu trữ thi thể. Tại Trung tâm Bệnh viện Brooklyn, các nhân viên đẩy xác bệnh nhân được bọc trong túi nhựa trắng trên băng ca, trước khi thi thể được nâng lên và đưa vào thùng đông lạnh.

Thi thể bệnh nhân được chuyển lên xe tải ở Brooklyn

Tại Tây Ban Nha, nơi số ca tử vong đã lên tới gần 12.000 người, một sân trượt băng ở thủ đô Madrid đã được chuyển thành nhà xác tạm thời sau khi dịch vụ tang lễ thành phố cho biết không còn chỗ để tiếp nhận thêm thi thể bệnh nhân Covid-19, cho tới khi họ được trang bị thêm thiết bị bảo hộ.

Theo RT, bãi đỗ xe trong nhà của nhà tang lễ Collserola tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha cũng được chuyển thành nhà xác tạm thời. Với diện tích 5.000 m2, nhà xác có sức chứa khoảng 1.800 quan tài và được xem là nhà xác “dã chiến” lớn nhất tại Tây Ban Nha.

Bên trong nhà xác “dã chiến” tại Tây Ban Nha

Tại Italia, ổ dịch lớn nhất tại châu Âu với hơn 15.300 ca tử vong, quan tài của các bệnh nhân Covid-19 được chuyển tới các nhà thờ hoặc nhà kho trong lúc chờ hỏa táng hoặc chôn cất.

CNN dẫn thông tin từ chính quyền Milton Keynes, tây bắc London, Anh cho biết, sân trượt băng Planet Ice tại địa phương này sẽ được chuyển đổi thành nhà xác tạm thời. Sân trượt băng Planet Ice sau khi chuyển đổi, sẽ có sức chứa lên tới hàng trăm thi thể.

Tại thành phố Guayaquil ven biển Ecuador, những hình ảnh rùng rợn được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các thi thể được bọc trong túi nhựa hoặc vải và phải chờ đợi trong nhiều ngày trước khi nhân viên nhà xác đến thu dọn.

Các nước “quay cuồng” xử lý thi thể quá tải vì dịch Covid-19 - 3

Thi thể được che bằng tấm vải ở Guayaquil, Ecuador. (Ảnh: Reuters)

Tại Mỹ, những thành phố và bang chưa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 vẫn đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một quan chức y tế cấp cao của Mỹ ngày 4/4 cảnh báo, nước này có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong do Covid-19 vào tuần tới tại những điểm nóng như New York, Detroit và Louisiana.

Theo Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên của nhóm ứng phó virus corona tại Nhà Trắng, dữ liệu thống kê cho thấy chỉ tính riêng tại New York, mỗi ngày sẽ có vài trăm người thiệt mạng. Thống đốc New York Andrew Cuomo ước tính khi dịch lên tới đỉnh điểm, số ca tử vong vì Covid-19 tại bang này có thể lên tới 700 người/ngày.

Hiện rất khó để biết chính xác còn bao nhiêu “chỗ trống” trong các nhà xác tại Mỹ. Tuy nhiên, rất ít nhà xác có thể chứa được 200 - 300 thi thể cùng một lúc.

Tại Washington, D.C., nơi có nhà xác đủ chỗ chứa khoảng 270 thi thể, các quan chức cho biết họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ những đối tác liên bang nếu cần. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị sẵn 100.000 túi xác.

Các nước “quay cuồng” xử lý thi thể quá tải vì dịch Covid-19 - 4

Các thùng xe đông lạnh được chuẩn bị để lưu trữ thi thể tại New York. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, Dallas đã lên kế hoạch sử dụng thùng đông lạnh để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Chicago cũng sử dụng thùng xe tải bên ngoài văn phòng giám định y tế thành phố để lưu trữ thi thể nạn nhân Covid-19, thậm chí có thể sử dụng kho lạnh nếu cần.

Brian Murphy, giám đốc điều hành Arctic Industries - hãng chuyên sản xuất thùng lạnh tại Miami và Los Angeles, cho biết ông nhận được nhiều cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Trước đây, khách hàng của hãng chủ yếu là các nhà hàng. Còn bây giờ khi các nhà hàng đóng cửa, nhu cầu của các nhà xác lại tăng cao.

Murphy cho biết công ty của ông đang ưu tiên các trường hợp có liên quan tới Covid-19 và cân nhắc làm thêm giờ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các nước “quay cuồng” xử lý thi thể quá tải vì dịch Covid-19 - 5

Sân băng biến thành nhà xác tạm thời tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP)

Với số ca tử vong không ngừng tăng lên, không gian tại các nhà xác tư nhân cũng bị chiếm giữ lâu hơn bình thường, khi các gia đình phải chờ đợi để đến lượt chôn cất người thân của mình. Các quy định về giãn cách xã hội khiến việc lên kế hoạch cho đám tang trở nên khó khăn hơn.

Bà Rosina Argondizzo ở Glenview, bang Illinois, được chôn cất hồi tháng 3 chỉ với sự chứng kiến của một linh mục và 4 người gồm chồng của bà, con trai Peter Argondizzo cùng vợ con của anh này.

Peter cho biết mẹ anh, người qua đời vì viêm phổi và cảm cúm, đã có một đám tang rất khác thường.

“Chúng tôi là người Italia, do vậy đám tang lẽ ra phải có rất nhiều người. Tang lễ lẽ ra phải rất lớn”, Peter cho biết.

Thành Đạt

Theo SCMP, RT