Các nước cấp tập sơ tán dân tránh binh biến đẫm máu ở Sudan
(Dân trí) - Mỹ, Anh, Pháp đồng loạt thông báo sơ tán nhân viên đại sứ quán và công dân khỏi Sudan trong bối cảnh các cuộc giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một máy bay chở công dân Jordan và công dân các nước khác sơ tán khỏi Sudan (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang tạm dừng hoạt động tại đại sứ quán ở thủ đô Khartoum, nhưng vẫn duy trì cam kết với người dân Sudan. Ông Biden nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn trong bối cảnh xung đột leo thang.
"Các bên phải thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và tôn trọng ý nguyện của người dân Sudan", ông Biden tuyên bố.
Một quan chức Mỹ tiết lộ quân đội nước này đã sơ tán khoảng 70 nhân viên đại sứ quán bằng trực thăng và máy bay V-22 Osprey. Lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ cũng tham gia chiến dịch sơ tán.
Bộ Ngoại giao Pháp thông báo đã khởi động "chiến dịch sơ tán nhanh chóng" tại Sudan và các công dân châu Âu cũng như công dân từ "các quốc gia đối tác đồng minh" cũng sẽ được hỗ trợ sơ tán. Một nguồn tin tiết lộ khoảng 250 công dân Pháp sinh sống ở Sudan.
Anh hôm 23/4 cho biết quân đội nước này đã tiến hành một chiến dịch sơ tán thành công cùng với Mỹ, Pháp và các đồng minh khác để sơ tán nhân viên ngoại giao và các thành viên gia đình của họ.
Ả Rập Xê Út đã sơ tán công dân khỏi cảng Sudan, cách thủ đô Khartoum 650km. Jordan cũng lên kế hoạch sơ tán công dân.
Các cuộc sơ tán diễn ra sau hơn một tuần giao tranh khốc liệt ở thủ đô và các vùng khác ở Sudan. Theo Liên hợp quốc, ít nhất 400 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và 3.500 người bị thương.
Cuộc xung đột những ngày qua ở Sudan được cho là bắt nguồn từ sự tranh giành quyền lực giữa lãnh đạo quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan và chỉ huy Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy bên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc giao tranh đẫm máu hiện nay và sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán.











