1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi không dùng vũ lực ở Biển Đông

(Dân trí) - Các ngoại trưởng ASEAN hôm nay 10/5 đã bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về các diễn biến gần đây trên Biển Đông và kêu gọi "giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình mà không sử dụng sự hăm dọa hoặc vũ lực".

Các ngoại trưởng ASEAN chụp ảnh chung trong cuộc họp tại Myanmar ngày 10/5.
Các ngoại trưởng ASEAN chụp ảnh chung trong cuộc họp tại Myanmar ngày 10/5.

Căng thẳng trên Biển Đông đã gia tăng hồi tuần này sau khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Không chỉ trái phép đưa giàn khoan trên vào vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc còn cử khoảng 80 tàu cùng nhiều máy bay hộ tống việc lắp đặt. Các tàu và máy bay của Trung Quốc còn hung hăng tấn công các tàu cảnh sát biển của Việt Nam khi bị ngăn cản hành động hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.

Liên hợp quốc đã phải ra một tuyên bố bày tỏ lo ngại về các diễn biến trên.

Trong khi đó, Philippines, vốn đã yêu cầu tòa án Liên hợp quốc phân xử về các tuyên bố của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông, đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp.

Trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp ở Naypyidaw hôm nay ngay trước một hội nghị cấp cao của các lãnh đạo ASEAN, các ngoại trưởng ASEAN đã "hối thúc tất cả các bên liên quan... kiềm chế và tránh các hành động có thể làm tổn hại tới hòa bình và sự ổn định trong khu vực".

Tuyên bố cũng kêu gọi các bên "giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình mà không sử dụng sự đe dọa hoặc vũ lực".

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết các tranh chấp hàng hải là chủ đề chính trong cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN hôm nay.

Ông Natalegawa nói thêm rằng tuyên bố của ASEAN nhằm "ủng hộ hòa bình và các biện pháp giải quyết hòa bình các tranh chấp".

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, thậm chí vùng biển gần bờ các quốc gia láng giềng. Nhưng các thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này.

An Bình
Theo AFP