Nga đưa ra đề nghị với Ukraine ở Kursk sau tối hậu thư đầu hàng
(Dân trí) - Nga đề nghị Ukraine giữ lời hứa về việc hồi hương dân thường ở Kursk sau khi họ bị đưa sang vùng Sumy trong lúc xung đột nổ ra.

Binh sĩ Ukraine ở Kursk (Ảnh: Reuters).
Cao ủy nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova ngày 4/7 tuyên bố phía Nga đề nghị Ukraine sẽ giữ lời hứa và hồi hương tất cả cư dân từ vùng Sumy của Ukraine về vùng Kursk của Nga.
"Tôi tin rằng dân thường từ khu vực Kursk sẽ được phép trở về và Công ước Geneva sẽ được tôn trọng. Tôi tin rằng Ukraine sẽ thực hiện các cam kết của mình", bà Moskalkova nói.
Theo bà Moskalkova, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kiêm trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov đã hứa với Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky rằng tất cả cư dân Kursk, những người bị đưa đến Ukraine, sẽ được hồi hương về Nga.
Bà Moskalkova xác nhận 30 cư dân vùng Kursk vẫn ở vùng Sumy của Ukraine và Nga đang nỗ lực đưa họ trở về nhà.
"Tính đến hôm nay, còn 30 người nữa vẫn ở đó. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đưa họ trở về", bà Moskalkova nói trong khi chào đón 2 cư dân vùng Kursk được trả về từ Ukraine trong cuộc trao đổi hôm 4/7.
Theo thống đốc vùng Kursk Alexander Khinshtein, 2 cư dân trên đã bị giam giữ bất hợp pháp tại Ukraine trong hơn 4 tháng.
"Chúng tôi sẽ bố trí cho họ ở một trung tâm lưu trú tạm thời, sẽ giúp khôi phục giấy tờ và nhận tất cả các khoản trợ cấp theo quy định. Họ sẽ được bác sĩ thăm khám và nếu cần thiết, sẽ được hỗ trợ y tế", ông Khinshtein viết trên kênh Telegram.
Bà Moskalkova trước đó cho biết hơn 130 cư dân vùng Kursk, những người phải rời bỏ nhà cửa và bị đưa đến vùng biên giới Sumy của Ukraine, đã được đưa trở về Nga.

Vị trí vùng Kursk và Sumy (Ảnh: BBC).
Ukraine mở chiến dịch tấn công vùng Kursk của Nga từ tháng 8/2024. Chiến dịch này của Kiev nhằm buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới này, làm chậm bước tiến của Moscow ở mặt trận Donbass, đồng thời tạo quân bài mặc cả cho Ukraine tại những cuộc đàm phán trong tương lai.
Kiev nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 ở đây, nhưng hiện tại, Nga đã giành lại hầu hết lãnh thổ Kursk, đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía Sumy ở bên kia biên giới.
Việc giành lại hầu hết lãnh thổ Kursk và mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine đang mang lại cho Nga lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Trong thông cáo ngày 22/6, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết khoảng 10.000 binh sĩ Nga đang tham chiến tại Kursk, trong đó Kiev kiểm soát khoảng 90km² lãnh thổ thuộc khu vực này.
Quân đội Ukraine khẳng định hoạt động tại Kursk đã ngăn chặn Nga triển khai lực lượng lớn đến vùng Donetsk ở phía đông Ukraine - nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất trong hơn 3 năm xung đột.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng 4 thừa nhận một số nhóm quân Ukraine vẫn còn cố thủ ở Kursk dù Nga đã giành lại khu vực biên giới này.
Ông Putin trước đó đã ra tối hậu thư, hối thúc lính Ukraine ở Kursk đầu hàng và rút khỏi biên giới Nga. Quân đội Nga cũng kêu gọi lính Ukraine còn cố thủ ở Kursk đầu hàng.
Trong chuyến thăm vùng Kursk hôm 21/5, Tổng thống Putin thừa nhận tình hình ở Kursk vẫn "khó khăn" ngay cả sau khi khu vực này được Nga giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt là khi lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực tiến về biên giới Nga.
Ukraine dường như chưa từ bỏ chiến dịch Kursk. Lực lượng Ukraine được cho là đang tích cực khai thác những lỗ hổng trong phòng tuyến của Nga ở Kursk nhằm tìm cách tiếp tục tấn công vào lãnh thổ đối phương.