1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cả trăm người Ấn Độ thiệt mạng trong một ngày do sét đánh

(Dân trí) - Chỉ riêng trong ngày 21/6, có tới 56 người tại bang Bihar và 42 người tại bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ, trong đó có cả trẻ em thiệt mạng vì bị sét đánh, tờ India Today đưa tin.

Sét đánh chết người hiện tượng phổ biến trong mùa mưa ở Ấn Độ (Ảnh minh họa: Getty)
Sét đánh chết người hiện tượng phổ biến trong mùa mưa ở Ấn Độ (Ảnh minh họa: Getty)

Theo IndiaToday, 2 bang chứng kiến số người thiệt mạng nhiều nhất do sét đánh vào chiều tối hôm 21/6 là Bihar và Uttar Pradesh, lần lượt là 56 và 42 nạn nhân. Trong số các nạn nhân tại Bihar có 2 trường hợp là trẻ em, ngoài ra sét cũng làm bị thương 8 người khác tại bang này.

Trong khi đó, ở một số bang khác, số nạn nhân thiệt mạng cũng đang được các cơ quan chức năng thống kê như tại bang Jharkhand là 10 người và bang Madhya Pradesh là 16 người, theo BBC. Hầu hết các nạn nhân đều sống ở khu vực nông thôn và gặp tai nạn khi đang làm việc ngoài đồng.

Tuy nhiên, tổng số người chết do sét đánh tại Ấn Độ đến nay vẫn chưa được thống kê hết do nhiều địa phương vẫn chưa gửi báo cáo về cơ quan quản lý tại các bang.

Tờ Canadian Press cho biết, gia súc tại nhiều nơi ở Ấn Độ cũng bị sét đánh chết nhưng chưa có báo cáo cụ thể về số lượng thiệt hại. Giới chức địa phương nhận định con số thương vong về người và gia súc có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong một vài ngày tới.

Ngoài sét, mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực ở Ấn Độ gặp khó khăn do ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân và gây hư hại nhà cửa, hoa màu. Lượng mưa tại nhiều thành phố được ghi nhận ở mức rất cao như tại Purnia là 83,7 mm, Gaya là 32,6 mm… Mưa lớn được các cơ quan khí tượng thủy văn dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều giờ tới tại Ấn Độ.

Vào mùa mưa (từ tháng 6 tới tháng 9), ở Ấn Độ thường xảy ra hiện tượng sét đánh. Theo con số thống kê của Ủy ban lưu trữ số liệu tội phạm quốc gia, mỗi năm có ít nhất 2.000 người Ấn Độ bị tử vong do sét đánh. Tuy nhiên, số nạn nhân thiệt mạng lên tới cả trăm người chỉ trong 1 ngày như hôm 21/6 vừa qua là hiện tượng hiếm gặp tại nước này.

Thành Đạt

Tổng hợp