1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng UAV "sát thủ", san phẳng cứ điểm kiên cố của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố video phá hủy cứ điểm kiên cố của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Nga phóng UAV sát thủ, san phẳng cứ điểm kiên cố của Ukraine - 1

Một loại UAV được Nga sử dụng ở Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 11/6 cho thấy máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã tấn công một cứ điểm kiên cố của Ukraine và phá hủy mục tiêu này.

Thời gian gần đây, Nga được cho là chủ yếu sử dụng UAV cảm tử Shahed do Iran chế tạo để thực hiện các cuộc tập kích diện rộng ở Ukraine. Tuy nhiên, Iran đã bác cáo buộc cung cấp UAV cho Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga phóng UAV cảm tử, san phẳng cứ điểm kiên cố của Ukraine (Nguồn: Sputnik).

UAV Shahed-136 là sản phẩm do công ty Shahed Aviation Industries của Iran phát triển và chuyển giao cho quân đội Iran từ năm 2021. Nga được cho là đã mua hàng nghìn UAV loại này của Iran, sau đó thay thế hệ thống điều hướng quán tính kém chính xác bằng một hệ thống điều hướng vệ tinh GLONASS của Nga. Moscow đặt lại tên cho UAV này thành Geran-2.

Các cải tiến của Nga giúp UAV trên có thể bay cự ly xa hơn với cùng một loại động cơ ban đầu. Theo tuyên bố của Nga, Geran-2 có tầm bay từ 1.800-2.500km.

Ngoài ra, Oko, nhà sản xuất UAV cảm tử Privet-82, cho biết UAV của Nga đã vượt qua các bài kiểm tra ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và chuẩn bị được triển khai ở đây. UAV cảm tử loại mới này có tầm hoạt động khoảng 30km, tốc độ tối đa 140km/h, có thể mang tải trọng 5,5kg.

Trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat đã nêu những thách thức của quân đội nước này trong việc đối phó UAV của Nga.

"Máy bay không người lái do Iran sản xuất thực sự là một vấn đề đau đầu. Việc bắn hạ chúng rất khó khăn. Khi số lượng lớn UAV này được phóng ra, tất cả chúng đều bay theo các hướng khác nhau, ở sát mặt đất nên rất khó để bắn hạ từ máy bay. Tốc độ của UAV này là 150km/h, trong khi một máy bay chiến đấu bay với tốc độ tối thiểu 400km/h", ông Ihnat nói.

"Chúng tôi cũng không thể bắn hạ các UAV này vào buổi tối bằng cách sử dụng thiết bị phòng không của lực lượng mặt đất hoặc các nhóm khai hỏa di động", ông Ihnat nói thêm.

Theo người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Nga cố tình triển khai máy bay không người lái vào ban đêm để gây khó khăn cho Ukraine, đồng thời hy vọng chiến thuật này sẽ khiến lực lượng Ukraine tiêu hao các vũ khí phòng không. Điều này cũng sẽ cho phép các lực lượng Nga xác định chính xác hơn vị trí đặt các hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong khi đó, các máy bay không người lái cũng giữ một vai trò quan trọng trong thế trận tác chiến của quân đội Ukraine.

Các UAV Ukraine đã góp phần quan trọng trong việc ghìm bước tiến của quân đội Nga, đặc biệt là khi khả năng đánh nhanh thắng nhanh của Nga phụ thuộc rất lớn vào sự cơ động và sức mạnh của các xe tăng cũng như xe chiến đấu bộ binh hạng nặng.

Không chỉ chỉ điểm cho pháo binh và vũ khí chống tăng của Ukraine khai hỏa vào các vị trí tập kết của quân đội Nga, UAV của Ukraine đã nhiều lần thực hiện những phi vụ tấn công và trực tiếp tiêu diệt nhiều vũ khí cùng trang thiết bị quân sự của Nga.

Theo Sputnik