1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 tại Trung Quốc, Hàn Quốc tăng cao kỷ lục trong 6 tháng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc và Trung Quốc đều ghi nhận số ca Covid-19 trong 24 giờ cao nhất 6 tháng qua, trong bối cảnh chủng Delta nguy hiểm đang hoành hành khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ca Covid-19 tại Trung Quốc, Hàn Quốc tăng cao kỷ lục trong 6 tháng - 1

Nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/7, Trung Quốc ghi nhận 57 ca Covid-19 mới trong 24 giờ, cao gần gấp 3 số ca trong một ngày trước đó, ở mức 23. Theo Guardian, đây là số ca Covid-19 cao nhất mà quốc gia tỷ dân ghi nhận kể từ ngày 30/1.

Trong số ca nhiễm mới, có 15 ca ghi nhận ở thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, khu vực tiếp giáp với Myanmar. Trung Quốc đã khẩn trương phong tỏa thành phố, đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp và yêu cầu người dân ở yên tại nhà.

Các ca bệnh được phát hiện thông qua hoạt động xét nghiệm quy mô lớn cư dân. Các ca dương tính bao gồm cả công dân Trung Quốc và Myanmar ở Thụy Lệ, nơi có sự giao thương xuyên biên giới. Chính quyền cho biết, việc siết chặt kiểm soát biên giới sẽ được tiến hành.

Thụy Lệ từng bùng một ổ dịch hồi tháng 3 và đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào tháng 4.

Trung Quốc hiện vẫn đang tập trung vào chiến lược phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt để dập dịch, dù nước này cũng đang tăng tốc chiến dịch tiêm chủng toàn dân. Chính phủ Trung Quốc đặt ra mục tiêu tiêm vắc xin cho 80% dân số để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Trong khi đó, Myanmar hiện đang đối mặt với mối đe dọa bùng dịch khi hệ thống y tế và cuộc chiến chống Covid-19 của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2. Việc Myanmar sát biên giới Ấn Độ, quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chủng Delta nguy hiểm, cũng khiến đất nước Đông Nam Á gặp phải rủi ro nhất định.

Hàn Quốc tăng vọt ca bệnh

Ca Covid-19 tại Trung Quốc, Hàn Quốc tăng cao kỷ lục trong 6 tháng - 2

Số ca Covid-19 đang tăng nhanh ở nhóm người trẻ chưa tiêm vắc xin (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Hàn Quốc hôm nay ghi nhận hơn 1.212 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua, con số cao nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum hôm 7/7 cho biết, các biện pháp giãn cách xã hội sẽ kéo dài thêm vài ngày, và các quan chức sẽ cân nhắc xem các quy tắc chống dịch cứng rắn hơn có được áp dụng hay không.

Theo Reuters, Hàn Quốc hiện đang đối phó với làn sóng lây lan dịch bệnh thứ 4, châm ngòi bởi Delta, biến chủng SARS-CoV-2 đã từng gây nên làn sóng dịch bệnh ở Ấn Độ. Hiện mầm bệnh đang lây lan nhanh chóng trong nhóm người chưa tiêm chủng ở độ tuổi từ 20-30, theo Thủ tướng Kim.

Khoảng 30% dân số của quốc gia có 52 triệu dân hiện đã tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19.

Tại nhiều khu vực tại châu Á - Thái Bình Dương, chủng Delta đang gây ra làn sóng lây lan mới. Bang New South Wales của Australia đã ban hành lệnh phong tỏa thành phố Sydney thêm một tuần để ngăn chặn sự lây lan mạnh hơn của biến chủng nguy hiểm này.

Tại Thái Lan, chủng Delta đang chiếm phần lớn số ca bệnh mới ghi nhận ở thủ đô Bangkok. Nó khiến cho làn sóng lây nhiễm thứ 3 ở quốc gia Đông Nam Á trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại Indonesia, Delta đang khiến "cơn ác mộng" dịch bệnh ở đây thêm cấp bách, đẩy các bệnh viện nước này vào tình cảnh vỡ trận, buộc các gia đình phải hối hả đi tìm nguồn ôxy cho thân nhân mình để giành giật sự sống.