1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 tại Hàn Quốc tăng vọt, nhiều bệnh nhân chết khi chờ giường bệnh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc đang trải qua đợt bùng dịch quy mô lớn chưa từng thấy khi số ca bệnh và số người tử vong đều tăng mạnh, với nhiều người qua đời trong khi mòn mỏi chờ được nhập viện.

Ca Covid-19 tại Hàn Quốc tăng vọt, nhiều bệnh nhân chết khi chờ giường bệnh - 1

Số ca Covid-19 tại Hàn Quốc tăng mạnh trong thời gian qua, kéo theo số ca bệnh nặng và tử vong gia tăng (Ảnh: Reuters).

Korea Herald đưa tin, quốc gia Đông Á Hàn Quốc đang đối mặt với đợt dịch quy mô chưa từng có tiền lệ, khi số ca nhập viện, số người tử vong đều tăng chưa từng thấy, diễn biến có thể đe dọa làm đảo ngược những thành quả chống dịch mà quốc gia này đã đạt được trong thời gian qua.

Tuần trước, Hàn Quốc ghi nhận trung bình 6.320 ca Covid-19 mỗi ngày, cao hơn 3 lần so với số ca ghi nhận vào tuần lễ trước ngày 1/11 - mốc thời điểm họ bắt đầu đưa cuộc sống trở lại bình thường. Số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua cũng tăng 57 ca, tăng gấp 5 lần con số ghi nhận trước khi họ áp dụng bình thường mới.

Ngày 11/12, Hàn Quốc có 80 ca tử vong - con số cao nhất ghi nhận trong một ngày từ trước tới nay.

Tình trạng thiếu giường bệnh đã xảy ra ở mức độ nghiêm trọng tại các bệnh viện trên khắp cả nước, khi 80% số giường bệnh chăm sóc tích cực đã được sử dụng, tính đến chiều ngày 11/12.

Tại Seoul, nơi bùng dịch mạnh nhất, chỉ còn 34 giường cho những bệnh nhân Covid-19 nặng nhất. Đến tối ngày 11/12, khoảng 1.739 bệnh nhân ở khu vực Seoul vẫn chờ giường bệnh, trong đó có 1.222 người được xếp vào nhóm "dễ bị tổn thương về mặt y tế".

Hàn Quốc cũng ghi nhận các trường hợp bệnh nhân tử vong tại nhà, không thể tới viện vì không bệnh viện nào có giường để nhận họ.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng về giường bệnh ngày càng gia tăng, chính phủ Hàn Quốc từ đầu tháng 11 đã ban hành 4 mệnh lệnh hành pháp cho các bệnh viện để dành thêm giường cho các bệnh nhân Covid-19 bị bệnh nặng hoặc nguy kịch. Tổng cộng, họ đã có thêm 134 giường chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, số ca bệnh tăng áp đảo so với số giường bệnh được sắp xếp. Kể từ mệnh lệnh đầu tiên ngày 5/11, có 442 bệnh nhân có triệu chứng cần được chăm sóc đặc biệt, nhiều hơn gấp 3 lần số giường bệnh huy động được trong cùng khoảng thời gian.

Số giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19 tăng làm ảnh hưởng trực tiếp tới những bệnh nhân không mắc Covid-19 cần sự chăm sóc. Thêm vào đó, các nhân viên y tế cho biết, đợt bùng dịch lần này đã khiến các bệnh viện vượt quá giới hạn của họ.

Vào tuần cuối tháng 11, khi hơn 90% giường chăm sóc tích cực ở Seoul đã chật kín bệnh nhân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu rằng nước này sẽ tiếp tục quá trình tái mở cửa. Sau đó, từ ngày 6/12, chính phủ bắt đầu áp dụng lại một số lệnh hạn chế sau khi phát hiện những ca mắc siêu biến chủng Omicron đầu tiên.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Kim Woo-joo từ Trung tâm Y tế Đại học Hàn Quốc cho rằng, chính phủ nên thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi tỷ lệ lấp đầy giường chăm sóc đặc biệt vượt mốc 75%, vì việc "chờ đợi quá lâu gây ra rủi ro mất nhiều mạng sống".