1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush “anh” vào cuộc giúp Bush “em” tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush dự định sẽ tham gia để ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của em trai là nghị sỹ Cộng hòa Jeb Bush vào đầu tuần tới. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Bush xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của em trai.

Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush (Bush anh-bên trái) và em trai Jeb Bush. (Ảnh: Getty)
Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush (Bush anh-bên trái) và em trai Jeb Bush. (Ảnh: Getty)

Tờ New York Post cho biết, vào ngày 15/2 tới, cựu Tổng thống Mỹ George W Bush (Bush anh) sẽ tham gia vào chiến dịch vận động sự ủng hộ của cử tri tại North Charleston thuộc bang South Carolina.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đối thủ Donald Trump tiếp tục dẫn ưu thế trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ chọn ứng viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa.

Ông George W. Bush, 69 tuổi, được đảng Cộng hòa ủng hộ, đặc biệt là các nghị sỹ Cộng hòa ở bang South Carolina - những người đã ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử năm 2000 và 2004.

Hình ảnh của Bush “anh” trong lòng người Mỹ cũng được cải thiện đáng kể những năm gần đây sau khi ông kết thúc nhiệm sở vào năm 2009. Theo một khảo sát hồi tháng 6 năm ngoái của CNN, hơn 52% người trưởng thành ở Mỹ có ấn tượng tốt về ông, cao hơn hẳn so với tỷ lệ hơn 30% khi ông bắt đầu rời nhiệm sở.

Trước đó, Bush “anh” từ chối tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của em trai Jeb Bush với lý do lo ngại những dư luận xung quanh cuộc chiến của Mỹ tại Iraq khi ông còn đương nhiệm sẽ là trở ngại cho chiến dịch. Thực tế, đến nay, quyết định tham chiến ở Iraq năm 2003 mà ông George W. Bush đưa ra vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong chiến dịch tìm kiếm vị tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Minh Phương

Theo New York Post