1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bùng phát căng thẳng ngoại giao Nga - Thụy Điển

(Dân trí) - Căng thẳng ngoại giao đã bùng phát giữa Nga và Thuy Điển sau khi Mátxcơva trục xuất một nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Thụy Điển để trả đũa động thái tương tự gần đây của Stokholm.

thuy-dien-040815-2523a

Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Mátxcơva của Nga (Ảnh: Sputnik)

“Chính phủ Nga đã thông báo với chúng tôi rằng một nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Thụy Điển phải rời khỏi Nga”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Johan Tegel nói.

“Đây là quyết định vô căn cứ và sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước”, quan chức này nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn của Bộ ngoại giao Thụy Điển, đây là biện pháp trả đũa của Mátxcơva sau một động thái tương tự gần đây của Stokholm.

“Họ tuyên bố đây là hành động nhằm đáp trả quyết định của Thụy Điển trục xuất một nhà ngoại giao Nga”, ông Johan Tegel cho hay.

Trước đó, Stokholm đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga vì có những "hành động không phù hợp với Công ước Vienna", theo lời của Johan Tegel.

Tuy nhiên, ông này không nói rõ đó là những hành động gì và thời gian mà quan chức Nga phải rời đi là khi nào.

Danh tính và chức vụ của cả hai nhà ngoại giao Nga và Thụy Điển chưa được tiết lộ.

Hiện còn quá sớm để đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các động thái căng thẳng ngoại giao trên đối với quan hệ hai nước thời gian tới.

Trước đó, quan hệ giữa hai nước cũng đã có nhiều phen sóng gió sau những cáo buộc của Thụy Điển nói rằng tàu ngầm Nga xuất hiện gần vùng biển của nước này.

Vũ Anh

Theo AFP