1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bulgaria “phản pháo” Nga về dự án “Dòng chảy phương Nam”

(Dân trí) - Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev hôm qua đã bác bỏ mọi cáo buộc của Nga liên quan đến việc đổ vỡ dự án “Dòng chảy phương Nam”, khẳng định nguyên nhân chính do Nga không tuân thủ luật pháp châu Âu.

Bulgaria “phản pháo” Nga về dự án “Dòng chảy phương Nam”

Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev (phải) khẳng định chính Nga làm bể dự án “Dòng chảy phương Nam”.

Phát biểu với báo giới ngày 2/12, Tổng thống Bulgaria nhấn mạnh mọi quyết định về “Dòng chảy phương Nam” là do Mátxcơva và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra, không liên quan đến Sofia.

“Dòng chảy phương Nam không phải là dự án giữa Nga và Bulgaria, mà là giữa Nga và EU, do đó quyết định hoàn toàn do Mátxcơva và EU đưa ra”, Tổng thống Plevneliev tuyên bố.

“Dòng chảy phương Nam triển khai trên đất EU nên chỉ có thể được thực hiện khi các bên tuân thủ luật pháp EU. Cho đến nay Nga không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ tuân thủ điều này”, nhà lãnh đạo Bulgaria giải thích thêm.

Trong khi đó, chính phủ Bulgaria cho biết vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ Mátxcơva về việc ngừng hẳn dự án “Dòng chảy phương Nam”.

“Đối với chúng tôi, dự án này vẫn chưa ngừng lại cho đến khi nhận được thông báo chính thức về quyết định của Nga”, Bộ trưởng Kinh tế Bulgaria Bozhidar Lukarski tỏ rõ quan điểm.

“Đây chỉ là chiêu trò của Nga để gia tăng sức ép lên EU và Bulgaria. Họ chưa hoàn toàn từ bỏ dự án tham vọng này”, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng của Quốc hội Bulgaria Martin Dimitrov nhận định.

Trước đó, phát biểu khi ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đột ngột tuyên bố ngừng thực hiện dự án “Dòng chảy phương Nam” đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu với lý do không nhận được giấy phép xây dựng từ Bulgaria.

“Dòng chảy phương Nam” được Nga khởi động từ tháng 12/2012, vận chuyển 63 tỷ m3 khí đốt từ Nga sang Trung và Nam Âu nhưng không đi qua lãnh thổ Ukraine. Theo thiết kế, dự án đi qua đáy Biển Đen và vùng Balkan, tới Bulgaria, Serbia, Hungary, Slovenia, Áo và kết thúc ở Italy, nơi “Dòng chảy phương Nam” sẽ được nối với mạng lưới đường ống dẫn khí của châu Âu. Nếu hoàn tất, dòng khí đốt đầu tiên sẽ được bơm qua đường ống vào cuối năm 2015.

Tuy nhiên, đến tháng 6 vừa qua, khi dự án triển khai đến phần đi qua lãnh thổ Bulgaria thì bị ngừng lại vì không được Sofia cấp giấy phép xây dựng theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC). EC cho rằng dự án “Dòng chảy phương Nam” vi phạm luật cạnh tranh và chính sách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của EU nhằm giảm dần sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt từ Nga.

Trong phản ứng sau khi Nga hủy dự án “Dòng chảy phương Nam”, Phó Chủ tịch EC Kristalina Georgieva cho biết quyết định của Nga sẽ buộc EU phải tìm các nguồn cung năng lượng mới

“Quyết định của Nga ngừng dự án ‘Dòng chảy phương Nam’ và cách thức họ ngừng dự án này cho thấy tầm quan trọng của việc (EU) phải đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng”, bà Georgieva nói.

“EC luôn có quan điểm rõ ràng về dự án ‘Dòng chảy phương Nam’ và việc xây dựng đường ống này phải tuân thủ luật lệ của EU”, Phó Chủ tịch EC nói thêm.

Bà cũng cho biết EC sẽ theo dõi chặt chẽ những tác động do quyết định của Nga gây ra và tăng cường trao đổi trong EU về vấn đề này, kể cả những lý do mà ông Putin đã nêu ra để đổ lỗi cho việc phải ngừng dự án trị giá 40 tỷ USD này.

Vũ Anh
Theo AFP