1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Brazil thông báo làm giàu uranium

Vào thời điểm thế giới còn đang tập trung giải quyết vấn đề hạt nhân ở Iran thì Brazil vừa tuyên bố họ đã chính thức khởi động chương trình làm giàu uranium.

Chính phủ nước này cho biết chỉ làm giàu uranium cấp độ vừa phải (5%)  vì mục đích dân sự. Địa điểm được chọn là khu vực Resende (cách thủ đô Rio de Janeiro 144km về phía Tây nam), dưới sự giám sát của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

 

Từ 4 năm nay, châu Âu tỏ ra ủng hộ bản báo cáo của Brazil trong khi lại phản đối Iran. Điều này có nguy cơ dẫn đến kiện tụng tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, vì thực tế những hoạt động làm giàu uranium của Brazil là cơ hội để Iran tố cáo chính sách "bên trọng, bên khinh " của cộng đồng quốc tế.

 

Tuy nhiên, phương Tây lên tiếng không muốn so sánh Brazil với Iran. “Một sự khác biệt rất lớn (giữa 2 bên), đó là niềm tin," một quan chức Nhà Trắng cho biết.

 

Năm 2004, chính phủ Brazil tiết lộ công nghệ làm giàu uranium mang tầm cỡ quốc gia và không cho các thanh tra Cơ quan năng lượng nguyên tử đến khu vực Resende. Về nguyên tắc, Brazil phải để chuyên gia của Liên Hợp Quốc đảm bảo là quốc gia này không sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích quân sự. Nhưng lý do Brazil đưa ra là "để bảo quản những bí mật về mặt công nghệ, thương mại”.

 

Được biết Brazil đang đứng hàng thứ 6 về dự trữ nguồn uranium và nhắm tới mục tiêu xuất khẩu năm 2014. Hiện nay, 2 lò hạt nhân đầu tiên Angra I và II  nhập khẩu từ châu Âu đang được sử dụng làm giàu uranium cho quốc gia này.

 

Theo Tổng thống Brazil Luis Ignacio Lula da Silva, sự phát triển hạt nhân sẽ giúp nước này có thể hội nhập vào "sân chơi với các ông lớn" và có cơ hội  làm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

 

Theo Đăng Tú

Vietnamnet/Figaro