1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil rúng động vụ bác sỹ sát hại 7 bệnh nhân

(Dân trí) – Là người đứng đầu bộ phận cấp cứu, nhưng thay vì cứu sống bệnh nhân, một bác sĩ Brazil lại tiêm thuốc giãn cơ và rút ống thở khiến ít nhất 7 bệnh nhân tử vong. Hiện cơ quan điều tra còn tình nghi số nạn nhân có thể lên tới 300 người.

Tờ Guardian của Anh dẫn nguồn tin các quan chức ngành y tế cho biết bà Virginia Soares de Souza, 56 tuổi, đã bị báo buộc tội danh giết người đối với 7 bệnh nhân. Tuy nhiên, cơ quan điều tra còn đang điều tra với gần 300 trường hợp khác trong một vụ án mà họ cho rằng chính là một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất thế giới.
 
Bà Virginia Soares de Souza
Bà Virginia Soares de Souza
Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Evangelica của thành phố Curitiba, thủ phủ bang Parana. De Souza bị cho là người đã rút ống thở oxy với nhiều bệnh nhân phải thở bằng máy cũng như giám sát việc tiêm các loại thuốc giãn cơ gây chết người. 

Hồi tháng 2 vừa qua, De Souza đã bị bắt cùng với 3 bác sỹ và một y tá, những người cũng bị tình nghi dính líu đến vụ bê bối này. Kể từ đó đến này, có thêm 3 nhân viên khác của viện này bị cáo buộc. 

Hiện nghi phạm đang bị xét xử với tội danh sát hại 7 người dù bà vẫn chối tội. Bộ y tế Brazil cho rằng con số nạn nhân có thể còn cao hơn sau khi phân tích 1700 trường hợp nạn nhân tử vong tại đây trong vòng 7 năm qua. 

Mario Lobato, người đứng đầu đội điều tra của Bộ y tế Brazil phát biểu với kênh truyền hình địa phương Globo TV rằng ông đã xác định được thêm ít nhất 20 trường hợp nghi vấn nữa và đang xem xét thêm gần 300 vụ khác. 

Các bệnh nhân đều tử vong khi mức độ ôxy trong máy trợ thở bị giảm xuống và thuốc Pavulon, một loại có tác dụng làm yếu cơ được tiêm vào mạch máu. “Các vụ tử vong đều có chung một kiểu, có chung sự liên quan giữa loại thuốc đó và sự tử vong cũng như sự tương đồng về thời gian”, ông Lobato cho biết. Một số bệnh nhân thậm chí có vẻ như còn tỉnh táo và nói chuyện không lâu trước khi chết.
 
Bệnh viện Evangelica nơi vụ án đã diễn ra
Bệnh viện Evangelica nơi vụ án đã diễn ra
 
Các công tố viên của bang Parana cho biết băng ghi âm các cuộc nói chuyện của bà De Souza hé lộ rằng động cơ của các vụ giết người có thể là nhằm giải phóng giường bệnh, để có chỗ cho người khác. “Tôi muốn giải phóng bộ phận cấp cứu. Nó đang khiến tôi khó chịu”, vị bác sỹ nói trong đoạn hội thoại bị báo giới Brazil tiết lộ. 

Cơ quan điều tra cũng cho biết bà De Souza cảm thấy “có toàn quyền” đối với các vụ giết người tại đơn vị cấp cứu đến mức bà “có quyền ra lệnh khi nào một bệnh nhân phải chết”. Trong một số trường hợp, De Souza không có mặt tại bệnh viện và ra chỉ thị kết liễu bệnh nhân qua điện thoại cho các nhân viên khác, tài liệu điều tra khẳng định.

Trong ngày hôm qua, cơ quan công tố bang Parana đã yêu cầu cảnh sát điều tra thêm xem liệu còn những nhân viên nào, bao gồm cả các lãnh đạo cũ, có liên quan đến vụ án này. Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ y tế Brazil, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ thông báo các bước đi cụ thể vào hôm nay để tái cơ cấu bệnh viện.

Nếu các công tố có thể chứng minh bà De Souza đã sát hại 300 bệnh nhân, đây sẽ là một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất, vượt qua vụ việc khét tiếng của bác sỹ người Anh Harold Shipman, người đã bị phát hiện sát hại ít nhất 215 bệnh nhân.

Thanh Tùng
Tổng hợp