1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bốn nước Trung Á tập trận quy mô lớn

(Dân trí) - Ngày 5/10, bốn nước thành viên Khu vực An ninh Tập thể Trung Á đã bắt đầu cuộc tập trận tác chiến-chiến thuật không quân chung mang tên "Trời quang 2012".

Các binh sĩ phối hợp tấn công mục tiêu giả định trong cuộc tập trận.

Các binh sĩ phối hợp tấn công mục tiêu giả định trong cuộc tập trận.

 

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng không quân Nga, Kazakhstan, Tajikistan và Kurgystan nhằm mục tiêu tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa của kẻ thù.

"Các lực lượng phòng không - không quân của 4 nước, với các phi đội máy bay, tổ hợp tên lửa tầm xa và các phương tiện kỹ thuật vô tuyến sẽ tham gia tập trận", người phát ngôn lực lượng không quân Nga, Trung tá Vladimir Deryabin, cho biết.

Cũng theo Trung tá Deryabin, phía Nga cử 20 máy bay chiến đấu MiG-31, một máy bay định vị và dẫn hướng A-5OU và các máy bay vận tải quân sự Il-76 “góp mặt” tại cuộc tập trận này.

"Các phi công và máy bay chiến đấu của Nga sẽ đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của kẻ thù bằng kỹ thuật không đối không, đất đối không ở không phận 3 nước Kazakhstan, Tajikistan và Kurgystan", Trung tá Deryabin nói thêm.

Ông cũng cho biết thông qua cuộc tập trận, không quân Nga sẽ "hoàn thiện kỹ năng phối hợp hành động với các nước thành viên còn lại trong Khu vực An ninh Tập thể Trung Á trong trường hợp  cần giáng trả đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay của kẻ thù".

Theo kế hoạch, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 16/10.

Việt Giang
Theo Xinhua, AFP