1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Tư pháp Mỹ công bố tờ trình lệnh khám xét nhà riêng của ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Để yêu cầu lệnh khám xét, FBI cho biết đã phát hiện nhiều tài liệu mật trong số tài liệu mà cựu Tổng thống Donald Trump mang khỏi Nhà Trắng sau khi hết nhiệm kỳ.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố tờ trình lệnh khám xét nhà riêng của ông Trump - 1

Cảnh sát bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago của gia đình ông Trump (Ảnh: AFP).

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 26/8 công bố bản khai lệnh khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida.

Theo tờ trình dài 32 trang này, hồi tháng 5, FBI đã xem xét và xác định tổng cộng 184 tài liệu có đóng dấu mật, gồm 67 tài liệu có dấu "mật", 92 tài liệu "bí mật" và 25 tài liệu "tối mật" trong 15 thùng hồ sơ mà cựu Tổng thống Donald Trump giao nộp lại theo đề nghị của Cục Lưu trữ Quốc gia. Đây là những tài liệu mà ông Trump bị cho là đã mang trái phép khỏi Nhà Trắng khi hết nhiệm sở vào đầu năm 2021.

Đặc vụ FBI xác định, trong số những tài liệu đó có thông tin mật về quốc phòng như cách thức thu thập dữ liệu tình báo của Mỹ. Ngoài ra còn có các ghi chép tay của ông Trump.

Do vậy, Bộ Tư pháp Mỹ tin rằng vẫn còn những tài liệu tương tự ở nhà riêng của ông Trump mà chưa được trả lại cho chính phủ.

Sáng 8/8, hàng chục đặc vụ FBI đã đột kích vào tư dinh Mar-a-Lago của gia đình ông Trump theo lệnh khám xét được thẩm phán phê chuẩn. FBI đã mang đi 11 bộ tài liệu mật sau cuộc khám xét kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Vụ khám xét là một phần trong cuộc điều tra liên bang nhằm xác định liệu ông Trump có mang đi và cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ khi hết nhiệm sở hồi tháng 1/2021 và liệu ông Trump có cản trở điều tra hay không.

Bộ Tư pháp Mỹ ban đầu tìm cách giữ bí mật tờ trình xin lệnh khám xét, tuy nhiên, trước sức ép của dư luận, Thẩm phán Bruce Reinhart, người trực tiếp phê chuẩn lệnh khám xét, hôm 25/8 đã yêu cầu công bố văn bản này.

Ông Trump và các đồng minh liên tục chỉ trích vụ đột kích của FBI, coi đây là điều "chưa từng có tiền lệ". "Thẩm phán Bruce Reinhart lẽ ra không bao giờ cho phép một vụ đột kích vào nhà riêng của tôi", ông Trump bình luận trên mạng xã hội hôm 26/8.

Về phần mình, khi được hỏi liệu một tổng thống có được phép mang tài liệu mật về nhà riêng hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Việc này còn phụ thuộc vào bản chất của tài liệu và liệu nơi cất giữ có đảm bảo an toàn hay không".

Theo Reuters