1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ trưởng Y tế Sri Lanka mất chức vì ủng hộ dùng "thần dược" chữa Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Pavithra Wanniarachchi mất chức sau khi công khai ủng hộ dùng "ma thuật" để chữa Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Sri Lanka mất chức vì ủng hộ dùng thần dược chữa Covid-19 - 1

Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Pavithra Wanniarachchi vừa bị giáng chức (Ảnh: Getty).

Hãng tin AP dẫn thông cáo của văn phòng Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ngày 16/8 cho biết, bà Pavithra Wanniarachchi bị cách chức Bộ trưởng Y tế và chức vụ này được giao lại cho Bộ trưởng Truyền thông Keheliya Rambukwella. Mặc dù vậy, bà Wanniarachchi tiếp tục là thành viên nội các sau khi được điều chuyển công tác sang Bộ Giao thông Sri Lanka.

Hồi tháng 1 năm nay, bà Wanniarachchi từng phải điều trị tích cực sau khi mắc Covid-19. Bà đã công khai sử dụng và ủng hộ một loại thuốc "ma thuật" do một thầy phù thủy tạo ra để chữa Covid-19. Ngoài ra, trước đó, nghe theo lời một giáo sĩ, bà Wanniarachchi đã đổ "nước thánh" xuống một con sông vì tin rằng điều này sẽ giúp chấm dứt đại dịch ở quốc gia 21 triệu dân.

Trong nhiệm kỳ của bà Wanniarachchi, Bộ Y tế Sri Lanka hứng hàng loạt chỉ trích vì che giấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Theo thống kê, hiện số người nhiễm Covid-19 hàng ngày ở Sri Lanka đã vượt ngưỡng 3.000 ca, trong khi số người tử vong vượt ngưỡng 150 ca/ngày. Tuy nhiên, các nhân viên y tế thừa nhận, con số thực tế có thể cao hơn gấp 3 lần.

Chính phủ Sri Lanka đến nay vẫn từ chối những kêu gọi phong tỏa để ngăn đà lây lan của Covid-19. Thay vào đó, Sri Lanka tuần trước đã siết các biện pháp hạn chế, trong đó có việc hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng, văn phòng từ tuần này. Các sự kiện tập trung đông người như cưới hỏi, tiệc tùng cũng bị cấm.