1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng y tế Mỹ mất chức vì bê bối Obamacare

(Dân trí) - Bộ trưởng y tế Mỹ Kathleen Sebelius sẽ từ chức sau khi để xảy ra những trục trặc nghiêm trọng trong việc triển khai chương trình bảo hiểm y tế “con cưng” của Tổng thống Obama, còn gọi là Obamacare, giới chức Washington xác nhận.

Bà Kathleen Sebelius
sẽ sớm bị thay thế
Bà Kathleen Sebelius sẽ sớm bị thay thế

Theo đó ông Obama sẽ đề cử bà Sylvia Mathews Burwell, giám đốc ngân sách Nhà Trắng, người nổi tiếng là một nhà quản lý có tài, thay thế cho bà Sebelius trong hôm nay (11/4).

Chính phủ Mỹ hy vọng rằng sự ra đi của bà Sebelius sẽ giúp khép lại những chỉ trích về giai đoạn đầu của đợt triển khai đạo luật bảo hiểm y tế mới, vốn gặp rất nhiều trục trặc do trang web để người dân đăng ký tham gia bảo hiểm không hoạt động, cùng nhiều trở ngại khác.

Washington từng bị buôc phải xử lý vá lỗi khẩn cấp trang web trên, trước khi đạt được những thành công đáng kể khi số người đăng ký tham gia đạt 7,5 triệu, vượt xa kỳ vọng.

Ông Obama và những đồng minh thân tín hồi tuần trước đã tuyên bố chiến thắng trước sự ngoài nghi, những người từng cho rằng đạo luật này - vốn là cải cách xã hội toàn diện nhất tại Mỹ nhiều thập niên qua - sẽ không thể phát huy tác dụng, hoặc người Mỹ sẽ từ chối đăng ký tham gia.

Dù vậy thì màn ra mắt không như ý của đạo luật Obamacare cũng là cái cớ để những đối thủ đảng Cộng hòa nhắm vào và công kích các ứng viên đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này.

Ông Obama sẽ trông cậy vào bà Burwell, để giải quyết những khúc mắc còn lại với đạo luật này trước khi kỳ đăng ký tiếp theo được mở vào tháng 11.

“Tổng thống muốn đảm bảo rằng chúng ta có một nhà quản lý đã qua thử thách và một người triển khai quyết liệt công việc hiện có, đó là lý do vì sao ông ấy sẽ đề cử bà Sylvia”, chánh văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough khẳng định với tờ The New York Times.

Nhà Trắng rõ ràng đã quyết định thời điểm kết thúc giai đoạn đăng ký Obamacare vào 31/3 là phù hợp để bà Sebelius, người đã 5 năm giữ chức vụ này, ra đi.

“Sebelius nghĩ rằng đã đến lúc cần chuyển giao sự lãnh đạo cho ai đó khác”, ông McDonough nói tiếp. “Bà ấy hy vọng, và tất cả chúng tôi đều hy vọng, rằng chúng ta có thể vượt lên trên những chỉ trích từ các đảng phái”.

Thanh Tùng
Theo AFP