1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Trung Quốc đồng ý giảm thuế ô tô

(Dân trí) - Một quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế áp lên mặt hàng ô tô nhập từ Washington và nối lại việc nhập khẩu đậu tương, động thái cho thấy Bắc Kinh đang có hành động nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 12/12 cho biết Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế mặt hàng xe hơi Mỹ và tiếp tục mua đậu tương.

Ông Ross nói với CNBC rằng động thái của Bắc Kinh đã chứng minh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đúng khi ông công bố kết quả của cuộc đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng nhằm tìm phương án làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Khi đó, ông Trump tuyên bố rằng Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế mặt hàng ô tô nhưng phía Bắc Kinh không đề cập tới vấn đề này trong thông báo sau cuộc gặp.

Tuy nhiên, ông Ross không nói rõ liệu khi nào Trung Quốc sẽ hạ thuế ô tô hay Washington có đưa ra bất cứ đề xuất nào để Bắc Kinh đi đến quyết định trên hay không. Quan chức này cũng không nói chi tiết về thời điểm Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu đậu tương.

Hồi tháng 7, Trung Quốc đã tăng thuế áp lên xe hơi nhập khẩu từ Mỹ lên mức 40%, động thái nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế lên hàng hóa Bắc Kinh. Sau đó, Trung Quốc đã dừng nhập một lượng lớn đậu tương, khiến nông dân Mỹ bị ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc chiến thương mại.

Trước đó, sau cuộc điện đàm giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc hôm 10/12, truyền thông đã đưa tin rằng Trung Quốc đồng tình giảm thuế ô tô.

Ông Ross nói rằng động thái này còn các tác động tích cực tới các nhà sản xuất ô tô Đức như BMW hay Mercedes vì họ sản xuất xe hơi cho thị trường Trung Quốc tại các nhà máy đặt ở Mỹ.

“Điều này trực tiếp có lợi cho Mỹ và có thể có lợi trong cuộc đàm phán giữa chúng tôi và các nhà sản xuất Đức”, ông Ross nhận định.

Wall Street Journal ngày 12/12 cho biết rằng các quan chức Bắc Kinh dường như cũng sẽ ban hành chính sách về công nghệ mới cởi mở hơn, cho phép các công ty nước ngoài có thể tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc.

Trong cuộc gặp ngày 1/12 bên lề hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Argentina, ông Trump và ông Tập đã thống nhất thời gian "đình chiến" thương mại giữa 2 nước sẽ kéo dài 90 ngày. Tổng thống Mỹ tuyên bố sau thời hạn này nếu như 2 bên không đạt được tiến triển đáng kể, Washington sẽ tiếp tục tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Đức Hoàng

Theo Straits Times