1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tiết lộ lý do Tổng thống Duterte nói muốn cắt đứt với Mỹ

(Dân trí) - Để “chữa cháy”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay 5/10 nói rằng việc Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố muốn chấm dứt liên minh quân sự với Mỹ có thể là do ông chưa được cung cấp thông tin thỏa đáng về mối quan hệ này.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines Duterte đầu tuần này tuyên bố, quân đội Philippines chẳng được hưởng lợi nhiều từ mối quan hệ an ninh với Mỹ. Hôm qua (4/10) Duterte nói ông sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Mỹ để ngả về phía Nga, Trung. “Tôi sẽ tái thiết lại chính sách ngoại giao. Có thể, trong nhiệm kỳ của tôi, tôi sẽ cắt đứt với Mỹ. Tôi thà đi với Nga và Trung Quốc còn hơn”, ông Duterte nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm nay khẳng định lại, quân đội Philippines vẫn còn yếu và thực sự Philippines đã được hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ với Mỹ.

“Đó là lý do tại sao tôi nói Tổng thống đã bị thông tin sai, bởi tôi cho rằng những thông mà ngài tổng thống nhận được là chưa hoàn chỉnh”, ông Lorenzana chia sẻ với báo giới một ngày sau khi quân đội Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên dưới thời Tổng thống Duterte.

Quan chức này nói thêm rằng: “Có thể Bộ quốc phòng và quân đội đã thiếu sót khi cung cấp những thông tin chính xác cho Tổng thống. Vấn đề này chúng tôi sẽ khắc phục trong những ngày tới”.

Bình luận trên được đưa ra sau hàng loạt những tuyên bố “sốc” của Tổng thống Duterte về mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines. Ông tuyên bố gần đây rằng, Manila sẽ ngừng hiệp ước an ninh ký kết với Mỹ năm 1951 và rằng cuộc tập trận đang diễn ra giữa quân đội 2 nước sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cố làm ngơ khi nói rằng, những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đi ngược lại với mối quan hệ nồng ấm giữa hai quốc gia, song Mỹ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía chính phủ Manila về việc thay đổi mối quan hệ này.

Minh Phương

Tổng hợp