1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Crimea thị sát tập trận

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/9 thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến bán đảo Crimea, nơi diễn ra một trong những giai đoạn chính của cuộc tập trận Kavkaz-2016, để tiến hành thị sát cuộc tập trận này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: RIA)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: RIA)

“Người đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp thị sát hoạt động của các sở chỉ huy quân sự và các binh sĩ trong cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2016”, Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết.

Cuộc tập trận quân sự Kavkaz-2016 bắt đầu diễn ra ở Nga từ ngày 5/9 và sẽ kết thúc vào ngày 10/9 tới. Theo kế hoạch, các lực lượng tham gia tập trận sẽ cùng nhau huấn luyện để tấn công các mục tiêu giả định tại thao trường Opuk ở quân khu phía Nam của Nga.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận lần này sẽ giúp các chỉ huy quân đội Nga thực hành khả năng phối hợp tác chiến với các lực lượng an ninh trong những chiến dịch đặc biệt. Cuộc tập trận sẽ do Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov trực tiếp chỉ đạo và điều phối.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/8 đã ra lệnh tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại nhiều khu vực khác nhau của Nga, bao gồm bán đảo Crimea và khu vực biên giới giáp Ukraine.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga và Ukraine đang ở trong giai đoạn căng thẳng từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình hồi năm 2014. Mới đây, Moscow tố cáo Kiev đứng đằng sau âm mưu khủng bố tại Crimea hồi đầu tháng 8, sau đó Nga đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đến bán đảo này.

Thành Đạt

Theo Sputnik