1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sững sờ khi Ukraine nói cần 17 triệu viên đạn pháo

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây được thông báo rằng Ukraine sẽ cần 17 triệu viên đạn pháo, cùng 350-400 tỷ USD khí tài và nhân lực để giải phóng toàn bộ lãnh thổ, theo Ukrainska Pravda.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sững sờ khi Ukraine nói cần 17 triệu viên đạn pháo - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước cuộc gặp ở Kiev, Ukraine vào ngày 20/11 (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine).

Trong chuyến thăm gần đây tới Kiev hồi tháng 11, Bộ trưởng Austin đã có buổi gặp mặt với Bộ Tổng Tham mưu Ukraine và được chia sẻ một số ý tưởng.

"Ông Austin được thông báo là Ukraine sẽ cần 17 triệu viên đạn pháo. Nói nhẹ thì ông ấy đã sững sờ vì bạn không thể nào tích lũy được số đạn dược ấy trên toàn thế giới", Ukrainska Pravda dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Pravda cũng cho biết, tính toán của Bộ Tổng Tham mưu cho thấy để đạt được mục tiêu giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ cần 350-400 tỷ USD khí tài và nhân lực.

Ukraine đang gặp cơn khát đạn pháo trong chiến sự với Nga. Cho tới nay, Liên minh châu Âu (EU) mới chỉ giao khoảng 300.000 trên 1 triệu quả đạn pháo mà khối này cam kết chuyển cho Ukraine trước tháng 3/2024. Khối này dự kiến lỡ hẹn cam kết.

Trong vài tháng qua, Kiev cố gắng lôi kéo các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới thiết lập cơ sở sản xuất ở Ukraine nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào vũ khí và đạn dược do các đồng minh cung cấp.

Theo một nguồn tin của Pravda, ông Austin còn kể lại rằng Tổng Tham mưu trưởng Valery Zaluzhnyi đã thầm than thở với các tướng lĩnh Mỹ về sự can thiệp của Văn phòng Tổng thống.

"Ông Austin kể riêng với chúng tôi rằng ông Zaluzhnyi luôn kêu ca với các tướng lĩnh về Văn phòng Tổng thống và sự cản trở từ nơi ấy. Và rõ ràng là Tổng thống Zelensky đã biết về những cuộc trao đổi này. Điều đó không tạo ra niềm tin", một nguồn tin nói với Pravda.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sững sờ khi Ukraine nói cần 17 triệu viên đạn pháo - 2

Đạn 155mm dành cho pháo Caesar của Pháp, ở Tarbes, tây nam nước Pháp, vào ngày 4/4. Pháo Ceasar từng được Ukraine sử dụng tại tiền tuyến (Ảnh: Getty).

Các nguồn tin của Pravda cho biết ông Zelensky lúc này thường làm việc trực tiếp với một số chỉ huy trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, qua mặt Tổng Tham mưu trưởng Valerii Zaluzhnyi, chẳng hạn như với Tư lệnh Không quân Mykola Oleshchuk và Tư lệnh Lực lượng Trên bộ Oleksandr Syrskyi.

Cách làm việc trực tiếp với các chỉ huy rõ ràng sẽ đẩy nhanh công việc của Tổng thống Ukraine, nhưng nó làm suy yếu công việc của ông Zaluzhnyi. Tổng Tham mưu trưởng Ukraine đôi khi chỉ được biết một số thông tin từ cấp dưới trong lúc họp.

"Đôi lúc có vẻ như ông Zelensky có 2 lực lượng vũ trang: Loại "tốt" do ông Syrskyi chỉ huy cùng những ái tướng khác, và loại "xấu" trực thuộc ông Zaluzhnyi. Điều này khiến Tổng Tham mưu trưởng rất mất động lực và cản trở ông chỉ huy toàn quân", Pravda dẫn lời một nguồn tin thân cận với ông Zaluzhnyi.

Những thay đổi nhân sự thân cận với ông Zaluzhnyi như việc sa thải tướng Viktor Khorenko; Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, và Tetiana Ostashchenko, Tư lệnh Quân y; và khả năng ông Serhii Naiev, Tư lệnh Lực lượng Liên quân, sẽ từ chức, cũng có tác động tương tự.

Theo Pravda, căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine và Tổng Tham mưu trưởng thực sự tăng vọt sau khi bắt đầu cuộc phản công ở miền nam. Nhưng Văn phòng Tổng thống Ukraine cho rằng việc cách chức tướng Zaluzhnyi lại sẽ tạo ra cú hích cho sự nghiệp chính trị của đối phương.

Nguồn tin thân cận ông Zelensky của Pravda cho biết Văn phòng Tổng thống Ukraine nhận thức rõ điều này nên phần lớn nhân sự trong đội ngũ Tổng thống phản đối việc ông Zaluzhnyi từ chức.

Theo Ukrainska Pravda