1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Pháp bị chỉ trích vì bữa tiệc tôm hùm hảo hạng

(Dân trí) - Một bộ trưởng Pháp đã trở thành chủ đề công kích trong dư luận nước này sau khi vướng phải cáo buộc tổ chức một bữa tiệc tôm hùm với rượu hảo hạng xa hoa bằng tiền thuế để chiêu đãi bạn bè, người thân.

Bộ trưởng Pháp bị chỉ trích vì bữa tiệc tôm hùm hảo hạng - 1

Bộ trưởng Sinh thái Pháp Francois de Rugy (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, tranh cãi nổ ra từ ngày 10/7 khi trang tin tức cánh tả Mediapart đưa tin rằng Bộ trưởng Sinh thái Pháp Francois de Rugy đã tổ chức các bữa tiệc tối xa hoa tại phủ chủ tịch Hạ viện Pháp từ năm 2017-2018. Trang tin trên dẫn các nguồn tin nói rằng những bữa tiệc đẳng cấp đó sử dụng tiền thuế của nhân dân và để phục vụ cho những mối quan hệ riêng của gia đình ông de Rugy, người từng là chủ tịch Hạ viện Pháp.

Ông de Rugy không phủ nhận việc tổ chức các bữa tiệc, tuy nhiên bác bỏ tuyên bố rằng đây là những sự kiện giao lưu xã hội thông thường của gia đình ông và không có liên quan tới công việc đứng đầu cơ quan lập pháp của ông vào thời điểm đó.

“Đó không phải là bữa tiệc của những người bạn. Đó là những bữa tiệc làm việc không chính thức với những người có quan hệ với chính quyền chính trị”, ông de Rugy phát biểu, chỉ trích bài báo của Mediapart là “gây hiểu lầm”.

Theo trang tin Pháp, các sự kiện nói trên do người vợ nhà báo của ông Severine de Rugy tổ chức để phục vụ cho người quen của cặp đôi. Đây là những sự kiện xa hoa với những chai rượu hảo hạng có giá 560 USD/chai và dùng những con tôm hùm lớn làm món chính. Mediapart cũng đăng tải hình ảnh ông de Rugy chụp cùng vợ trước một chai rượu sang trọng trong bàn tiệc ngập tràn ánh nến.

Bộ trưởng Pháp bị chỉ trích vì bữa tiệc tôm hùm hảo hạng - 2

Hình ảnh được cho là chụp bữa tiệc tôm hùm sang trọng do ông de Rugy tổ chức (Ảnh: Mediapart)

Thông tin trên được hé lộ trong bối cảnh chính phủ theo đường lối ôn hòa của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang nỗ lực trong việc xoa dịu căng thẳng với người dân sau 6 tháng phong trào biểu tình “Áo gile vàng” gây chấn động nước Pháp.

Phong trào này phản đối các chính sách dẫn tới sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng và cáo buộc rằng chính phủ của ông Macron đang xa rời với quyền lợi của người dân nghèo.

Chính vì vậy, vụ việc một cựu Chủ tịch Hạ viện, bộ trưởng dưới trướng ông Macron, vướng phải nghi vấn tổ chức tiệc tối sang trọng bằng tiền thuế của người dân để tiếp đãi những mối quan hệ cá nhân có thể tiếp tục “thổi bùng” căng thẳng.

Trước sự chỉ trích dữ dội, ông de Rugy khẳng định ông không có lý do nào để từ chức vào thời điểm này. Ông cũng nhận được sử ủng hộ từ ông Macron và Thủ tướng Edouard Philippe, theo phát ngôn viên chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye.

Bà Ndiaye nói rằng đặc thù công việc của ông de Rugy khi là chủ tịch Hạ viện là cần phải có sự tương tác với nhiều đối tượng xã hội dân sự khác nhau và đôi khi những bữa tiệc là điều cần thiết phải tổ chức.

Trong một diễn biến khác, báo Le Parisien ngày 12/7 đưa tin rằng vợ ông de Rugy được cho đã dùng tiền quỹ công để mua một chiếc máy sấy tóc vàng trị giá 561 USD. Ông de Rugy đã bác bỏ câu chuyện này.

Đức Hoàng

Theo CNA