1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ sắp từ chức

(Dân trí) - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry, người được cho là đã đề xuất Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện cuộc điện đàm gây tranh cãi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, đã thông báo về ý định từ chức với ông chủ Nhà Trắng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ sắp từ chức - 1

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Perry (Ảnh: Getty)

Ngày 17/10, nhà báo của hãng tin Bloomberg Jennifer Jacobs tiết lộ rằng nhiều nguồn tin cho hay ông Perry đã thông báo cho ông Trump về việc ông sẽ sớm từ chức Bộ trưởng Năng lượng.

Vào cùng ngày, ông Trump đã xác nhận thông tin trên trong một lễ cắt băng khánh thành tại Texas. Tổng thống Mỹ cho biết ông Perry sẽ tiếp tục giữ cương vị bộ trưởng Năng lượng cho tới cuối năm 2019 và ông sẽ sớm đề cử nhân vật thay thế ông Perry.

Thông tin ông Perry nói về việc từ chức đến vào thời điểm ông được cho là nhân vật đứng sau vụ lùm xùm điện đàm của ông Trump với ông Zelensky, kéo theo cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ nhằm vào ông chủ Nhà Trắng.

Trang tin Axios ngày 5/10 dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Trump dường như đã thừa nhận ông đã thực hiện cuộc trao đổi vào tháng 7 với ông Zelensky theo đề xuất của Bộ trưởng Perry, quan chức dẫn đầu phái đoàn Mỹ thăm Ukraine hồi tháng 5.

Ông Trump được cho đã nói rằng: “Không có nhiều người biết tới điều này nhưng tôi thậm chí không muốn thực hiện cuộc điện đàm. Lý do duy nhất tôi gọi điện là vì (Bộ trưởng) Rick (Perry) đề xuất tôi. Có điều gì đó về vấn đề nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng”.

Cuộc điện đàm này đã đẩy ông Trump vào hàng loạt bê bối khi ông bị cáo buộc gây áp lực buộc ông Zelensky mở cuộc điều tra chống lại cha con ông Joe Biden, ứng viên sáng giá hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump cáo buộc cựu Phó Tổng thống Mỹ đã dùng ảnh hưởng chính trị ngăn cản cuộc điều tra của Kiev chống lại công ty dầu khí Ukraine từng mời con trai ông, Hunter Biden vào làm thành viên ban quản trị từ năm 2014.

Tuy hai bên đều đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc chống lại nhau tuy nhiên chính trường Mỹ đã “dậy sóng” trong vài tuần qua khi phe Dân chủ và Cộng hòa không ngừng công kích lẫn nhau.

Thông tin về việc ông Perry muốn từ chức đã xuất hiện từ hồi đầu tháng. Tuy nhiên, trước đó, ông Perry đã từng bác bỏ thông tin này trong một bài báo của Politico. Gần đây nhất, ông Perry từng tuyên bố với khán giả một hội thảo tại Vilnius, Lithuania rằng ông không có ý định rời khỏi chính quyền Trump. 

Một tuần trước, ông Perry đã trở thành một trong những quan chức Nhà Trắng bị Hạ viện Mỹ gửi trát trong khuôn khổ cuộc điều tra luận tội ông Trump. 

Ông Perry được đề cử vào vị trí lãnh đạo Bộ Năng lượng Mỹ từ tháng 12/2016 và được Thượng viện thông qua vào tháng 3/2017. Trước đó, ông từng là thống đốc Texas và đã tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2012 và 2016.

Đức Hoàng

Theo Sputnik