1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Bồ Đào Nha bị đạo chích “hỏi thăm” tại khu vực Olympic

(Dân trí) - Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Bồ Đào Nha Tiago Brandao Rodrigues đã bị cướp dùng dao trấn áp khi ông đang có mặt tại khu vực diễn ra Thế vận hội Olympic ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 6/8.

Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Bồ Đào Nha Tiago Brandao Rodrigues (Ảnh: Portugalresident)
Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Bồ Đào Nha Tiago Brandao Rodrigues (Ảnh: Portugalresident)

Theo RT, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Bồ Đào Nha Tiago Brandao Rodrigues đã gặp cướp khi đang trên đường trở về khách sạn ở gần bãi biển Ipanema sau khi theo dõi xong cuộc thi đua xe đạp Olympic cùng trợ lý của mình hôm 6/8. Hai tên cướp đã tìm cách tiếp cận ông, sau đó dùng dao đe dọa và yêu cầu ông giao tiền mặt cùng một chiếc điện thoại di động.

Sau khi lấy được thứ chúng cần, hai tên cướp nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, một trong hai tên đã bị người dân địa phương phát hiện và chặn đầu, sau đó bắt giữ và giao cho cảnh sát. Tên còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát. Ông Rodrigues và trợ lý không bị thương. Các món đồ bị cướp sau đó cũng đã được trả lại cho chủ nhân.

Đây là vụ việc mới nhất xảy ra sau một loạt những vụ cướp nhằm vào các cổ động viên, du khách và thậm chí cả các vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic ở Brazil năm nay.

Trước đó, Felipe Seixas, một nhân viên điều phối an ninh, cũng đã bị cướp tấn công sau lễ khai mạc Olympic hôm 5/8. Sau khi rời khỏi lễ khai mạc, Seixas cùng hai cảnh sát chìm, đã bị 5 tên cướp mang theo dao tấn công bên ngoài sân vận động Maracana. Một trong số 5 tên này đã bị cảnh sát chìm bắn chết sau đó.

Để đảm bảo an ninh và giữ gìn trật tự trong thời gian diễn ra Thế vận hội, Brazil đã lên kế hoạch triển khai 85.000 binh lính và cảnh sát tuần tra liên tục tại các địa điểm diễn ra các cuộc thi đấu. Mặc dù vậy, các cuộc tấn công vẫn liên tục xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thành Đạt

Theo RT