1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia chỉ trích cảnh sát Indonesia vì xem nhẹ bạo lực sân cỏ

(Dân trí) - Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahmah đã chỉ trích lực lượng cảnh sát Indonesia vì xem nhẹ tình trạng bạo lực sân cỏ diễn ra trong trận thi đấu giữa đội tuyển bóng đá 2 nước tuần này.

Bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia chỉ trích cảnh sát Indonesia vì xem nhẹ bạo lực sân cỏ - 1

Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahmah (áo vàng) tại trận thi đấu giữa đội Malaysia và Indonesia ngày 5/9 (Ảnh: AFP)

Theo Straits Times, Bộ trưởng Syed Saddiq đã lên mạng xã hội Twitter chỉ trích việc cảnh sát Indonesia xem nhẹ tình huống bạo lực sân cỏ diễn ra trong trận thi đấu giữa 2 đội tuyển Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup hôm 5/9 tổ chức tại Jakarta. Theo đó, cảnh sát Indonesia đã mô tả hành động của người hâm mộ bóng đá nước này trong trận thi đấu là “tạt nước”.

“Nếu chỉ là “tạt nước”, tại sao trận đấu phải dừng lại cho tới khi tình hình ổn định trở lại? Vì sao cảnh sát cần phải sử dụng hơi cay? Vì sao chúng tôi bị cách ly 2 giờ đồng hồ? Vì sao có cổ động viên ngồi trước mặt tôi ném vật bằng kim loại? Tôi yêu cầu công lý”, anh Syed Saddiq viết trên Twitter sáng sớm hôm nay, 7/9.

Đây là phản ứng của Bộ trưởng Malaysia sau khi anh đọc được thông báo của cảnh sát Indonesia đăng trên truyền thông nước này rằng không có bạo động diễn ra trong trận bóng đá giữa 2 đội tuyển. Phía Jakarta nói rằng cổ động viên của họ chỉ “tạt nước”.

Trong khi đó, CNN Indonesia cho biết phóng viên của họ chứng kiến tận mắt cảnh sát phun hơi cay vào đám đông ở lối đi VVIP tại cổng 1 của sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta.

Theo Straits Times, dù Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 3-2, nhưng trải nghiệm của các động viên tới từ nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trận đấu đã phải tạm dừng trong 10 phút vào hiệp 2 cho tới khi cảnh sát can thiệp vì đám đông cổ động viên quá khích của Indonesia. Khi trận đấu kết thúc, những người hâm mộ Indonesia ném vật kim loại, chai nước, pháo sáng vào cổ động viên Malaysia, những người đang tận hưởng niềm vui thắng cuộc. Có ít nhất 1 người Malaysia đã bị thương trong vụ việc.

Anh Syed Saddiq cũng có mặt tại sân vận động ở Jarkata vào ngày 5/9 để cổ vũ Malaysia và đã chứng kiến trọn vẹn tình trạng hỗn loạn. Anh và các quan chức khác của Malaysia đã phải ngồi chờ 2 giờ đồng hồ cho tới khi tình trạng được kiểm soát mới được ra về.

“Điều này thật đáng buồn vì bóng đá vốn được coi là môn thể thao tăng tinh thần đoàn kết. Tôi cam đoan sẽ đòi hỏi công lý cho các người Malaysia”, anh Syed Saddiq tuyên bố.

Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Indonesia Imam Nahrawi cũng đã lên tiếng xin lỗi về sự cố xảy ra.

Đầu tháng 7/2018, Syed Saddiq Abdul Rahman đã trở thành Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao và cũng là người trẻ nhất trong lịch sử Malaysia nắm giữ chức vụ bộ trưởng ở tuổi 25.

Hình ảnh quá khích của CĐV Indonesia ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 sau khi thất bại 2-3 trước Malaysia

Đức Hoàng

Theo Straits Times