1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yemen:

Bộ Quốc phòng bị tấn công dồn dập, 100 người thương vong

(Dân trí) - Một loạt vụ tấn công táo tợn vào Bộ Quốc phòng Yemen vào sáng ngày 5/12 đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

 

Khói bốc lên từ khu nhà của Bộ Quốc phòng trong vụ tấn công.
Khói bốc lên từ khu nhà của Bộ Quốc phòng trong vụ tấn công.

Vụ việc bắt đầu khi một kẻ đánh bom liều chết lao xe chở bom vào cổng của khu nhà của Bộ Quốc phòng Yemen trên quận Bab al-Yaman, thủ đô Sanaa. Tiếp sau đó là vụ đấu súng tại bệnh viện của khu Bộ Quốc phòng.

 

Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 2 nhân viên y tế nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng.

 

Vụ tấn công xảy ra khi lực lượng an ninh Yemen đang phải chiến đấu với quân nổi dậy và al-Qaeda, trong bối cảnh xuất hiện chia rẽ trong trong quân đội.

 

Khi xảy ra vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng đang ở thăm Washington.

 
Yemen cho biết tình hình đã được kiểm soát.
Yemen cho biết tình hình đã được kiểm soát.
 

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Giới phân tích nhận định, vụ tấn công mang “dấu ấn” của al-Qaeda ở bán đảo Ả rập (AQAP).

 

Tuy nhiên, một bộ trưởng chính phủ Yemen đổ lỗi cho những người có liên hệ với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người nắm quyền trong suốt 30 năm và bị lật đổ sau một loạt các cuộc biểu tình vào năm ngoái.

 

Giới chức trách cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát và hầu hết các tay súng đã bị tiêu diệt. Song không rõ con số cụ thể là bao nhiêu.

 

“Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi giờ làm việc ở Bộ bắt đầu. Khi đó một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào cổng”, một nguồn tin Bộ Quốc phòng Yemen cho hay.

 

Theo các nhân chứng, vụ nổ bom xe rất mạnh, khiến toàn bộ khu vực rung chuyển. Giới chức trách cho hay, tiếp sau chiếc xe đầu tiên là xe chở những kẻ xả súng xối xả vào khu nhà Bộ Quốc phòng, gây ra một vụ đấu súng dữ dội giữa các tay súng mặc quân phục và lực lượng an ninh.

 

Các tay súng còn chiếm một bệnh viện trong khu Bộ Quốc phòng, nhưng lực lượng an ninh sau đó đã giành được kiểm soát. Tòa nhà khi đó đã bị hư hại nặng.

 

“Những kẻ tấn công đã lợi dụng hoạt động xây dựng đang diễn ra ở một số địa điểm để tiến hành hành động tội ác này”, Bộ Quốc phòng Yemen cho hay. Chúng được trang bị súng trường tấn công, lựu đạn cầm tay và lựu đạn rocket.

 

Theo BBC, tiếng súng không ngớt suốt buổi sáng và một số vụ đấu súng vẫn tiếp diễn.
 

 

Vũ Quý

Theo BBC